Khởi tố 2 đối tượng bắn vào nhà "đối thủ" đấu thầu đất ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Một nhóm nam thanh niên ở TP Thanh Hóa dùng súng quân dụng bắn vào nhà của người không nhường đấu thầu đất. Công an TP Thanh Hóa đã truy tìm ra thủ phạm và khởi tố vụ án.

Nhóm thanh niên và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nhóm thanh niên và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhóm thanh niên về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhóm thanh niên nêu trên, gồm: Lê Viết Thắng (22 tuổi), ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Trần Tuấn Trinh (20 tuổi), ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 2004 ở phố Trịnh Khả; Lê Văn An (16 tuổi) ở phố Quang Trung, phường Đông Vệ và Trương Tiến Hóa (16 tuổi), ở phố Vệ Đà, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa

Riêng Lê Viết Thắng và Trần Tuấn Trinh, đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng  về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.  

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tùng Dương. Đồng thời, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với Trương Tiến Hóa và Lê Văn An.

Hai bị can bị khởi tố và tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Hai bị can bị khởi tố và tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo, có 2 nhóm thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang đến nhà anh V.X.Q, ở đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, dùng súng quân dụng bắn vào nhà anh Q.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà anh Q. không có người, nên không có ai bị thương vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã xác định 5 thanh niên nói trên là thủ phạm đã dùng súng quân dụng bắn vào nhà anh V.X.Q.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai nhận, đã được 1 “đàn anh” sai bảo dùng 2 khẩu súng đến nhà anh V.X.Q. bắn “cảnh cáo”, do anh này không nhường nhịn trong việc đấu thầu đất.

Hiện tại, nghi phạm sai bảo “đàn em” đem súng đi “cảnh cáo” anh Q. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Công an TP Thanh Hóa đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.