Giải mã quả bóng trong xe nam sinh trường Gateway tử vong

Trước khi có kết luận điều tra, nhiều người vẫn đặt câu ra câu hỏi quả bóng tìm thấy trên xe nam sinh Gateway tử vong ở đâu ra?

Chiếc xe 16 chỗ, nơi phát hiện nam sinh tử vong. Ảnh: N.H.
Chiếc xe 16 chỗ, nơi phát hiện nam sinh tử vong. Ảnh: N.H.

Theo kết luận điều tra vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác định sáng 6/8, Lê Hoàng Long (6 tuổi, nạn nhân) mặc áo phông màu đỏ, quần xanh tím than và đi dép màu đỏ đen rồi lên xe.

Chiều hôm đó, Long được phát hiện tử vong trong xe đưa đón. Nạn nhân mặc áo phông màu ghi. Còn chiếc áo đỏ mặc lúc rời nhà được tìm thấy trong balô của nam sinh này.

Chiếc áo đỏ trong balô

Sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) là tài xế và bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) chịu trách nhiệm đón Long và 12 học sinh khác đến trường Gateway. Sau khi lên xe, Long ngồi hàng ghế thứ 2 từ dưới lên (xe có 5 dãy ghế).

Khi đến cổng trường Gateway, bà Quy đưa 2 bé gái sinh đôi xuống trước do các cháu quấy khóc. Sau đó, bà không kiểm tra xe mà đóng cửa rồi đi vào trường, dẫn đến việc Long bị bỏ quên trên ôtô.

Khoảng 15h30 cùng ngày, tài xế Phiến đến bãi đỗ để lái xe trở lại trường đón học sinh. Trước khi khởi hành, ông Phiến cũng không kiểm tra trong xe mà chỉ ngồi vào cabin để lái.

Chiều hôm đó, bà Quy dẫn các cháu ra xe. Do không thấy Long nên nữ bị can nhờ người đi tìm. Khi mở cửa xe, bà Quy phát hiện nam sinh Lê Hoàng Long nằm ngửa dưới sàn, phía sau ghế lái, đầu hướng ra cửa xe. Lúc này, nạn nhân mặc chiếc áo phông màu ghi và quần xanh tím than.

Nghe tiếng người phụ nữ hô hoán, anh Chung (41 tuổi) đang ở sân trường chạy ra thì thấy nạn nhân mặt mũi tím tái nên bế vào Phòng y tế của trường.

Sau thời gian sơ cứu, nam sinh được đưa đến Bệnh viện E nhưng tại đây, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân đã ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Kết luận điều tra cho thấy nơi phát hiện nạn nhân Lê Hoàng Long tử vong là trong ôtô 16 chỗ do tài xế Phiến cầm lái. Bên ngoài xe không có dấu vết cạy phá, các ô cửa kính nguyên trạng.

Trong khoang hành khách, cảnh sát thu được đôi dép trẻ em màu đỏ đen được đặt ngay ngắn. Ngoài ra, vị trí này còn có balô bên trong có chiếc áo phông màu đỏ của nạn nhân cùng nhiều vật dụng khác.

Cơ quan chức năng kết luận nạn nhân chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực. So với thời điểm khám nghiệm lúc 0h30 ngày 7/8, nạn nhân chết cách đó khoảng 9-12 giờ.

Trong bản kết luận điều tra dài 37 trang, cơ quan điều tra chưa lý giải vì sao lúc rời nhà, nạn nhân mặc áo màu đỏ nhưng khi được phát hiện tử vong lại mặc áo màu ghi.

Bí ẩn quả bóng bay

Theo kết luận điều tra, khi nam sinh Lê Hoàng Long lên xe vào sáng 6/8, cháu ngồi hàng ghế thứ 4 tính từ đầu xe (ôtô có 5 hàng ghế).

Tại nơi Long ngồi, phía trần xe có quả bóng bay màu vàng do một nữ sinh mang từ sân trường lên xe vào hôm trước.

Giai ma qua bong trong xe nam sinh truong Gateway tu vong hinh anh 2
Tài xế thực nghiệm cảnh đưa đón học sinh. Ảnh:Hoàng Đông.

Sau khi đưa 13 học sinh đến trường, Nguyễn Bích Quy do bất cẩn, không kiểm tra khoang hành khách nên bỏ quên cháu Long trên ôtô, thực tế chỉ có 12 em vào lớp.

Trước khi đi, tài xế Doãn Quý Phiến cũng không kiểm tra trong xe có còn học sinh nào mà điều khiển ôtô về bãi đỗ. Tại đây, ông Phiến tắt máy và bấm khóa cửa tự động rồi xuống xe, không vệ sinh trong ngoài xe, mà ra về.

Chiều 6/8, sau khi nạn nhân được bế vào Phòng y tế, ông Phiến và bà Quy vẫn đưa các học sinh khác về nhà bằng ôtô 16 chỗ này.

Đến đường Trung Kính (quận Cầu Giấy), một học sinh lấy quả bóng bay màu vàng trong ôtô để mang về nhà. Sau đó, phụ huynh của em này đã chọc thủng bóng rồi mang đi vứt.

Theo kết luận điều tra, Công an quận Cầu Giấy đề nghị truy tố ông Phiến và bà Quy theo Khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) - giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo của nạn nhân, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ