Đối tượng giả danh công an, giao cấu với người dưới 16 tuổi lĩnh án

GD&TĐ - Ngày 30/8, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với Trần Trung Thái (SN 1996, trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Trần Trung Thái tại phiên xét xử sơ thẩm.
Trần Trung Thái tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cao Bằng, năm 2018, Thái quen biết và có quan hệ yêu đương với chị N.T.H.N. (SN 1998, trú tại phường Duyệt Trung, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Trong thời gian quen biết chị N. và được chị N. đưa về chơi với gia đình, Thái tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Cục An ninh điều tra Bộ Công an, được tăng cường lên Công an tỉnh Cao Bằng công tác.

Để tạo lòng tin với chị N. cùng và gia đình Thái thường mặc quân phục của lực lượng an ninh. Đến tháng 12/2019, Trần Trung Thái và chị N. tổ chức lễ cưới (nhưng chưa đăng ký kết hôn). Sau lễ cưới, Thái sinh sống cùng gia đình N.

Quá trình sinh sống tại đây, Thái quen biết với một cô gái sinh năm 2006. Thái thường nhắn tin qua mạng xã hội Facebook tán tỉnh yêu đương và được cô gái này đáp lại và giữa hai người đã có quan hệ tình dục. Cáo trạng cho thấy, đến tháng 7/2020, Trần Trung Thái đã nhiều lần quan hệ tình dục với cô gái và bị gia đình cô gái phát hiện trình báo cơ quan chức năng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Thái 5 năm tù giam về hành vi Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với việc Thái giả mạo cán bộ công an, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.