Đôi nam nữ chết bất thường ở gần biển Quảng Trị: nguyên nhân do cuồng yêu?

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa cho báo chí  biết nguyên nhân về đôi nam nữ chết bất thường gần biển với nhiều nhát dao trên người.

Trước khi gây án, T có nhắn tin vào máy điện thoại P, nội dung: "Xin hẹn em kiếp sau" (Ảnh Phạm Xuân Dũng)
Trước khi gây án, T có nhắn tin vào máy điện thoại P, nội dung: "Xin hẹn em kiếp sau" (Ảnh Phạm Xuân Dũng)

Theo đó, vào dịp nghỉ hè, Trần Thị A.P (SN 2003), học sinh lớp 11 trú tại Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cùng em trai ra thăm ông nội ở thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ ngày 14/6.

Trưa ngày 2/7 khi P từ nhà ông nội đi ra thì gặp Huỳnh Văn T (SN 1992) cùng trú tại thị xã La Gi, Bình Thuận dùng dao đâm ba nhát vào ngực. Sau đó T cũng tự đâm vào mình. Cả hai đều tử vong ngay sau đó.

Ông Tr.V.B, ông nội của P là người đầu tiên đã phát hiện vụ việc.

Công an địa phương xác định nguyên nhân là do tình cảm yêu đương trắc trở. Vì P còn đi học nên gia đình phản đối chuyện tình cảm  nên T cuồng yêu nghĩ quẫn  làm liều, dẫn đến kết cục bi thảm.

Trước khi gây án, T có nhắn tin vào máy điện thoại P, nội dung: "Xin hẹn em kiếp sau".

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.