Đắk Nông: Đang bị truy nã vẫn đi cướp tài sản

GD&TĐ - Từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện bị Công an truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng Vũ vẫn đi cướp tài sản.

Vũ tại cơ quan điều tra.
Vũ tại cơ quan điều tra.

Sáng 15/5, Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Vũ (34 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 10 giờ ngày 6/5 Vũ đến nhà nghỉ Thanh Hằng (nhiều lần đến nhà nghỉ thuê phòng trọ) để gặp anh Hoàng Văn Thành (quản lý nhà nghỉ Thanh Hằng) vay 250.000 đồng trả tiền xe ôm.

Trong lúc anh Thành mở ví, Vũ phát hiện thấy trong ví anh có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nhân lúc anh Thành xuống bếp nấu ăn, Vũ đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu anh Thành rồi lấy 3 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động.

Sau đó, Vũ dùng dây trói và dùng giẻ nhét vào miệng anh Thành rồi đến các phòng tìm kiếm tài sản nhưng không thấy nên bỏ đi.

Sau khi Vũ đi, anh Thành tự cởi trói và nhờ người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ, đến ngày 13/5 thì bắt được Vũ khi đang lẩn trốn tại 1 trang trại ở xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Được biết, Vũ có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị Công an huyện Đắk R’lấp truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ