Đắk Lắk: Triệt phá 7 tụ điểm đánh bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng

GD&TĐ - Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an đã triệt phá 7 tụ điểm đánh bạc, khởi tố 7 bị can và thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Đắk Lắk: Triệt phá 7 tụ điểm đánh bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Ngày 3/7, tin từ Công an huyện Ea H"leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm Nguyễn Nhựt (SN 1964), Nguyễn Đình Quyền, Đàm Văn Hiến, Trần Thị Thân, Đào Thị Sáng, Đỗ Đình Sen, Lê Thị Kim Chung, cùng ngụ huyện Ea H"leo để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Bên cạnh đó, Nguyễn Nhựt và Đỗ Đình Sen bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây ghi lô đề do Nguyễn Nhựt (SN 1964, trú xã Ea Ral) đứng đầu.

Sau khi nắm được hoạt động của nhóm này, ngày 25/6, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang 7 tụ điểm ghi lô đề.

Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ 19 điện thoại di động, gần 200 triệu đồng, 2 laptop và nhiều giấy tờ ghi lô đề.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhựt phân chia cho nhiều người nằm trong xã và thị trấn Ea H"leo làm đại lý ghi lô đề cho các con bạc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Những tụ điểm này trực tiếp ghi số đề, bao lô của người chơi. Những trường hợp nào chơi lớn các tụ điểm trên chuyển số về cho Sen và Nhựt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...