Đà Lạt: Ba anh em thu tiền trái phép của du khách

GD&TĐ - 3 trường hợp đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi có hành vi thu tiền trái phép của khách du lịch tham quan trên đồi Đa Phú (Đà Lạt).

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), 3 trường hợp trên gồm: Nguyễn Anh Quốc (39 tuổi) Nguyễn Anh Hải và Nguyễn Anh Việt cùng trú tại phường 7 (TP. Đà Lạt).

Trước đó, vào lúc 5h ngày 13/2, Công an phường 7 (TP. Đà Lạt) tiến hành kiểm tra phát hiện 3 trường hợp trên đã tổ chức đưa khách du lịch lên tham quan và chụp hình tại đồi Đa Phú. Các đối tượng này trông coi xe ô tô và mô tô miễn phí cho du khách nhưng sau đó lại thu mỗi người số tiền 50.000 đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Anh Quốc khai nhận, việc hoạt động kinh doanh của mình là tự phát, không có giấy tờ pháp lý và đã bắt đầu thực hiện hành vi trên từ ngày 6/2 đến ngày 13/2 thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và xử lý. 

Đồi Đa Phú là địa điểm được nhiều người tìm đến để "săn mây".
Đồi Đa Phú là địa điểm được nhiều người tìm đến để "săn mây".

Theo cơ quan chức năng, đồi Đa Phú là điểm dã ngoại không có thu phí, do vậy, hành vi của các đối tượng trên tổ chức khai thác du lịch và thu tiền của du khách là bất hợp pháp.

Liên quan đến vụ việc, báo chí dẫn thông tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Lạt cho biết sau khi mời lên làm việc, xác minh 3 trường hợp nêu trên là anh em cùng một gia đình nên cơ quan chức năng không tách ra xử phạt từng trường hợp.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Lạt đã hoàn tất hồ sơ đề xuất xử phạt Nguyễn Anh Quốc số tiền 4 triệu đồng về hành vi Thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch theo điều 6, Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vỉ khô tươi rói dưới nắng vàng rực tại Hòn Sơn (An Giang).

Mùa khô Tết rộn ràng trên đảo Hòn Sơn

GD&TĐ - Những ngày cuối năm Âm lịch, đảo Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, An Giang) rộn ràng vào vụ khô Tết, các hộ sản xuất tất bật “chạy đua” với đơn hàng.

Truyền thông ở cơ sở đã phát huy được sức mạnh trong công tác giảm nghèo bền vững

Sức mạnh của truyền thông trong giảm nghèo

GD&TĐ - Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 đã lan tỏa thông tin, khơi dậy ý chí tự lực, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức và tạo đồng thuận xã hội góp phần quan trọng vào mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.