TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ 9 người thu tiền giữ xe ô tô trái phép gần bệnh viện

GD&TĐ - 9 người thuộc 3 nhóm khác nhau có hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép ở các tuyến đường gần bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngày 1/11, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị này đang lấy lời khai của 9 người trên để làm rõ hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép.

Nhà chức trách cho biết, vào tháng 10/2021, Công an quận 5 qua công tác nắm địa bàn đã phát hiện tình trạng 1 số nhóm đối tượng có hành vi thu tiền giữ xe trái phép ở các tuyến đường gần bệnh viện trên địa bàn quận.

Qua công tác xác minh, sáng 1/11, Đội CSHS Công an quận 5 phối hợp cùng Công an phường 11 (quận 5) đã đưa 9 người thuộc 3 nhóm khác nhau về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

9 người có hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép. Ảnh: C.T.
9 người có hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép. Ảnh: C.T.

Kết quả, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thanh Đẹp (50 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), bà Nguyễn Thị Thu Hồng (58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và bà Trần Thị Lai (61 tuổi, ngụ quận 5) là những người cầm đầu 3 nhóm này.

Làm việc với cơ quan điều tra, những người này đã thừa nhận hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép ở các tuyến đường gần bệnh viện trên địa bàn. Giá mỗi lần thu giao động 30.000-50.000 đồng.

Hiện, Công an quận 5 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.