Bắt tạm giam cán bộ phường móc nối tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để thu tiền

GD&TĐ - Lợi dụng sơ hở trong công tác tổ chức tiêm vắc xin, Trương Mạnh Thảo đã làm hồ sơ tổ chức cho một số người không thuộc diện được tiêm vắc xin đến tiêm vắc xin tại một số địa điểm tiêm chủng để thu lợi.

Cơ quan CSĐT Công an quận 6 đã thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trương Mạnh Thảo (áo vàng).
Cơ quan CSĐT Công an quận 6 đã thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trương Mạnh Thảo (áo vàng).

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) đã thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trương Mạnh Thảo (SN 1984, ngụ quận 6 - cán bộ công tác tại UBND phường 2, quận 6) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an quận 6 thông tin, bị can Trương Mạnh Thảo đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác tổ chức tiêm vắc xin có sơ hở trong quá trình thực hiện nên đối tượng đã móc nối, làm hồ sơ tổ chức cho một số người không thuộc diện được tiêm vắc xin đến tiêm vác xin tại một số địa điểm tiêm chủng trên địa bàn phường 2.

Tại cơ quan điều tra, bị can Thảo khai nhận trong 4 tháng qua đã móc nối, làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp không cư trú trên địa bàn phường 2 và không thuộc diện được tiêm vắc xin đến tiêm tại các điểm tiêm chủng để thu lợi 10 triệu đồng cùng một số hiện vật có giá trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ