Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều trường học trên cả nước đang đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh và đặc biệt là những em lần đầu đủ 18 tuổi hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri. Qua đó, góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân, để mỗi lá phiếu đầu đời được thực hiện với sự hiểu biết và trách nhiệm.
Lan tỏa nhận thức về quyền công dân
Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Bình, Hà Tĩnh) có 1.486 học sinh, trong đó hơn 800 em đủ điều kiện tham gia bầu cử, chủ yếu là học sinh lớp 12 và một số em khối 11 đã đủ 18 tuổi. Theo Ban giám hiệu nhà trường, phần lớn học sinh đều chủ động tìm hiểu thông tin, thể hiện sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Ông Phan Thanh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho biết, nhà trường coi công tác tuyên truyền bầu cử là nội dung giáo dục công dân quan trọng.
“Nhà trường xác định việc tổ chức thành công cuộc bầu cử không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để giáo dục ý thức công dân cho học sinh, nhất là các em lần đầu tham gia bầu cử. Vì vậy, mỗi giáo viên, học sinh được khuyến khích trở thành tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa thông tin chính xác về bầu cử tới gia đình và cộng đồng”, ông Ngọc chia sẻ.
Để học sinh hiểu đúng giá trị của lá phiếu, công tác tuyên truyền được nhà trường triển khai sớm với nhiều hình thức linh hoạt. Nội dung về bầu cử được giáo viên lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, họp hội đồng sư phạm và các hoạt động của Đoàn trường. Bên cạnh hình thức trực tiếp, nhà trường còn sử dụng website, fanpage và các nhóm mạng xã hội để cập nhật thông tin chính thống; đồng thời treo áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại nhiều vị trí trong khuôn viên trường nhằm tạo không khí hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), hoạt động tuyên truyền được triển khai qua nhiều kênh như bảng tin, băng rôn, sinh hoạt lớp và hệ thống thông tin điện tử của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thu Hòa - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khối 12 của trường có hơn 400 học sinh, trong đó 107 em đủ 18 tuổi và đủ điều kiện tham gia bầu cử. Do thời điểm bầu cử diễn ra khi học sinh vẫn học theo kế hoạch năm học, nhà trường không tổ chức hoạt động tập trung trong ngày bầu cử nhưng đã hoàn tất công tác tuyên truyền từ sớm để học sinh nắm rõ quy trình và ý nghĩa của việc bỏ phiếu.
Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (An Xuyên, Cà Mau), nhà trường phát động học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Cử tri trẻ tuổi 18 - Vững kiến thức, tự tin đi bầu”.
Theo cô Châu Kim Hún - Bí thư Đoàn trường, hoạt động tuyên truyền được thiết kế sinh động thông qua các trò chơi, đố vui kiến thức về Quốc hội, HĐND và pháp luật bầu cử thay vì truyền đạt lý thuyết khô cứng. “Các hoạt động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của giáo viên và học sinh. Nhiều em bày tỏ sự háo hức khi lần đầu được tham gia ngày hội lớn của đất nước và trực tiếp thực hiện quyền công dân qua lá phiếu của mình”, cô Hún cho biết.
Tương tự, tại Trường THPT Trần Văn Thời (Trần Văn Thời, Cà Mau), công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sôi nổi, cao điểm từ đầu tháng 3. Ban Chấp hành Đoàn trường đăng tải thông tin về bầu cử trên fanpage và mạng xã hội của trường, đồng thời giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên để học sinh có thêm cơ sở tìm hiểu.
Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, tiết chủ nhiệm và các môn học như: Lịch sử, Giáo dục công dân, tập trung làm rõ vai trò của Quốc hội, HĐND cũng như trách nhiệm của người đại biểu. Đối với học sinh lớp 12 - những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, nhà trường đặc biệt chú trọng giúp các em hiểu giá trị của lá phiếu và trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng bộ máy nhà nước.
Háo hức với lá phiếu đầu đời
Đối với nhiều học sinh lớp 12, kỳ bầu cử năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi các em lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân. Không khí háo hức trước ngày bỏ phiếu thể hiện rõ qua sự chủ động tìm hiểu thông tin và những chia sẻ đầy trách nhiệm của các cử tri trẻ.
Em Lê Công Minh - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), sinh ngày 13/3/2008, cho biết mình đủ 18 tuổi chỉ hai ngày trước thời điểm bầu cử nên càng cảm thấy hồi hộp và tự hào. “Đây là lần đầu tiên em được tham gia bầu cử nên rất háo hức. Em sẽ tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri”, Công Minh chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc, em Hồ Thị Huyền Trân (lớp 12A7, Trường THPT Cẩm Bình, Hà Tĩnh) cho biết, ban đầu khá bỡ ngỡ khi tìm hiểu quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và gia đình, em dần hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình với tư cách một cử tri.
“Gia đình em có 5 người đều là cử tri và em mới nhất. Ngoài những nội dung được nhà trường tuyên truyền, bố mẹ và anh chị cũng giải thích thêm để em hiểu rõ hơn. Em còn tìm đọc thông tin trên sách báo để nắm được cách thức bầu cử”, Huyền Trân chia sẻ.
Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền của nhà trường, Huyền Trân và nhiều học sinh Trường THPT Cẩm Bình đã tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 - mốc son khi lần đầu tiên Nhân dân Việt Nam thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu.
Những nội dung về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quyền bầu cử của nhân dân cũng được giới thiệu, giúp học sinh hiểu rõ giá trị thiêng liêng của lá phiếu và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước, cũng như vai trò của HĐND và UBND các cấp trong quản lý, phục vụ đời sống nhân dân.
Không chỉ tại Hà Tĩnh, tinh thần chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng lan tỏa mạnh mẽ trong học sinh ở nhiều địa phương. Tại Cà Mau, em Đỗ Phương Mai - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hồ Thị Kỷ cho biết lần đầu được thực hiện quyền công dân khiến em vừa háo hức vừa có chút hồi hộp.
Theo Phương Mai, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, trước khi bỏ phiếu, em dự định tìm hiểu kỹ thông tin và tiểu sử các ứng cử viên qua báo chí và các kênh thông tin chính thống.
Cùng quan điểm đó, Nguyễn Tuấn An - học sinh lớp 12A12 cùng trường cho rằng lá phiếu của cử tri trẻ cần được sử dụng một cách có trách nhiệm. Em đặc biệt quan tâm tới những ứng cử viên là nhà giáo, bởi họ hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của học sinh và có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của giáo dục.
Tại Trường THPT Trần Văn Thời (Cà Mau), Bùi Văn Khôi - học sinh lớp 12C8 cũng bày tỏ sự quan tâm tới kỳ bầu cử năm nay - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm cuộc bầu cử Quốc hội khóa I.
Theo Văn Khôi, đại biểu Quốc hội và HĐND phải là những người có năng lực, phẩm chất và thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Em cũng bày tỏ niềm vui khi trường mình có giáo viên tham gia ứng cử và kỳ vọng cô sẽ nhận được sự tín nhiệm của cử tri.
Song song với công tác tuyên truyền, các trường học cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu và bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử. Sự chuẩn bị chu đáo từ nhà trường cùng tinh thần chủ động của học sinh đang góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, để kỳ bầu cử sắp tới thực sự trở thành “ngày hội của tuổi trẻ”, nơi những lá phiếu đầu đời của cử tri 18 tuổi gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai của quê hương, đất nước.
Tại Cà Mau, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT và Thư viện tỉnh phối hợp triển khai chương trình “Chuyến xe Ánh sáng tri thức” đến nhiều trường học, mang theo hơn 3.000 cuốn sách, trong đó có hơn 100 đầu sách về lịch sử, hiến pháp và pháp luật bầu cử, tiêu biểu như cuốn “100 điều nên biết về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam” của tác giả Hà Nguyễn. Không chỉ giới thiệu sách, chương trình còn tổ chức các hoạt động tương tác như rung chuông vàng, đố vui tìm hiểu về bầu cử, qua đó giúp học sinh, đặc biệt những cử tri tuổi 18 hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong đời sống chính trị và sự phát triển của đất nước.