Bắt đối tượng trốn khỏi trại giam sau 38 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi đục tường, bỏ trốn khỏi trại giam, phạm nhân Trần Hồng Điệp đã lẩn trốn khắp nơi. Tưởng đã thoát, Điệp đã lấy vợ, sinh con và lẩn trốn được 38 năm trước khi bị bắt giữ lại.

Đối tượng Trần Hồng Điệp bị bắt sau 38 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.
Đối tượng Trần Hồng Điệp bị bắt sau 38 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp bắt 1 đối tượng truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Đối tượng bị bắt sau 38 năm lẩn trốn.

Theo đó, ngày 10/6, thông qua công tác nắm tình hình, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Công an huyện Ea H’leo tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hồng Điệp (SN 1956, trú tại phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Trần Hồng Điệp là đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, khi đang chấp hành án về tội hoạt động phản cách mạng, theo Quyết định truy nã của Công an TP. Cần Thơ.

Trước đó, đối tượng Trần Hồng Điệp đang trong thời gian chấp hành án 8 năm tù về tội hoạt động phản cách mạng tại Trại giam Long Tuyền Bộ Công an.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng Điệp đục tường, bỏ trốn khỏi nơi giam ngày 27/5/1983 và lẩn trốn tại nhiều địa phương khác nhau như tỉnh Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk,…

Đối tượng đã thay đổi tên tuổi, lấy vợ sinh con đến nay đã 38 năm, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng để bàn giao cho Công an TP. Cần Thơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.