Bắt đối tượng lừa tình, lừa tiền thiếu nữ qua mạng xã hội

GD&TĐ - Để thực hiện thủ đoạn, đối tượng lên mạng xã hội giới thiệu mình là giám đốc công ty sau đó thực hiện hành vi lừa tình, lừa tiền phụ nữ.

Sáng 22/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hải (SN 2000, trú tại thôn An Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2020, Bùi Văn Hải lập một tài khoản trên mạng xã hội Zalo mang tên "Nguyễn Gia Thành" và làm quen với chị Y. (trú ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Để tạo lòng tin với chị Y., Hải tự giới thiệu bản thân có nhà ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang và đang là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tổ chức sự kiện hội chợ Quốc Tế Thành Công tại Hà Nội. Ngoài ra, Hải còn lừa dối là có tình cảm và hứa hẹn sẽ cưới chị Y. làm vợ.

Trong thời gian quen biết, Hải đã nhiều lần đề nghị chị Y. chuyển tiền với tổng số là 65 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hải để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ