Pháp chuẩn bị gửi 2.000 quân tới vùng chiến sự?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin, Pháp có thể đang chuẩn bị gửi một đội gồm 2.000 quân tới Ukraine.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin.

Theo ông Naryshkin, giới lãnh đạo hiện tại của Pháp không quan tâm đến cái chết của thường dân Pháp hay những lo ngại của các tướng lĩnh. Thông tin SVR của Nga nhận được cho thấy một đội quân được gửi đến Ukraine đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ban đầu, con số này là khoảng 2.000 quân.

Ông cho biết quân đội Pháp "lo ngại rằng một đơn vị quân đội lớn như vậy không thể được điều động và đóng quân ở Ukraine mà không bị chú ý".

"Do đó, đội quân này sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải chịu số phận của tất cả những người Pháp từng đến thế giới Nga với một thanh kiếm" – ông nhấn mạnh.

Sau hội nghị về Ukraine ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng đưa quân phương Tây tới vùng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông cũng cam kết các nước phương Tây sẽ "làm những gì cần thiết" để ngăn cản chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột này.

Tuyên bố của Pháp đã dẫn tới những phản ứng và cảnh báo mạnh mẽ từ Moscow.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.