Bộ trưởng Italy: Pháp và Ba Lan không có quyền lên tiếng thay NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Pháp và Ba Lan không có quyền lên tiếng thay NATO và sự can thiệp của liên minh này vào cuộc xung đột Ukraine sẽ xóa bỏ con đường ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo La Stampa xuất bản ngày 10/3.

Sau hội nghị do Paris tổ chức về Ukraine vào ngày 26/2, ông Macron cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về khả năng gửi quân tới Ukraine và mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận nào về vấn đề này nhưng không thể loại trừ.

Hôm 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine "không phải là điều không thể tưởng tượng được".

Ông nói thêm rằng ông đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Macron về khả năng gửi quân phương Tây đến Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng Ba Lan cần xây dựng một sân bay lớn để chuyển quân NATO.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy, Pháp và Ba Lan không thể thay mặt NATO lên tiếng. Khối này vốn đã không can thiệp chính thức và tự nguyện vào cuộc xung đột Ukraine ngay từ đầu. Việc gửi quân đến Ukraine là một bước tiến tới leo thang đơn phương và sẽ xóa bỏ con đường ngoại giao.

Bộ trưởng nói thêm rằng các nước châu Âu tiếp tục ủng hộ Kiev, nhưng điều quan trọng là phải tăng cường nỗ lực ngoại giao để giúp Ukraine.

Các nước phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Điện Kremlin đã liên tục cảnh báo không nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, vì cho rằng điều đó sẽ khiến xung đột leo thang hơn nữa.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.