Pháo đài lớn cuối cùng của Ukraine ở Luhansk trước nguy cơ thất thủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giao tranh gia tăng vào cuối tuần tại Lysychansk, pháo đài lớn cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Luhansk. Một cố vấn của Tổng thống Zelensky thừa nhận thành phố này có thể thất thủ.

Khói và ngọn lửa bốc lên sau một cuộc tấn công quân sự vào một khu phức hợp của Nhà máy Hóa chất Azot của Sievierodonetsk, khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp diễn.
Khói và ngọn lửa bốc lên sau một cuộc tấn công quân sự vào một khu phức hợp của Nhà máy Hóa chất Azot của Sievierodonetsk, khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp diễn.

Các lực lượng Nga đã chiếm giữ thành phố Sievierodonetsk ở đối diện sông Siverskiy Donets vào tháng trước sau một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến.

Đại sứ Nga tại Cộng hòa nhân dân Lughansk Rodion Miroshnik nói với truyền hình Nga rằng “Lysychansk đã bị kiểm soát” nhưng “thật không may, nó vẫn chưa được giải phóng”.

Trong khi đó truyền thông Nga công bố video lực lượng dân quân Luhansk diễu hành trên đường phố Lysychansk vẫy cờ và cổ vũ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Ruslan Muzychuk nói với truyền hình Ukraine rằng thành phố vẫn nằm trong tay Ukraine.

Cố vấn Arestovych của Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga cuối cùng đã vượt qua sông Siverskiy Donets và tiếp cận thành phố trên từ phía bắc.

Ông cho rằng nếu Lysychansk bị thất thủ, về mặt chiến lược, lực lượng Nga sẽ khó tiếp tục tấn công. Hàng tiền tuyến sẽ phẳng hơn và sẽ có một cuộc tấn công trực diện thay vì từ hai bên cánh. Người Nga sẽ phải tập trung đánh chiếm 6 thành phố lớn ở khu vực phía đông Donbass và với mỗi thành phố, lực lượng của họ sẽ ngày càng bị dàn trải mỏng hơn.

“Càng nhiều vũ khí phương Tây ra mặt trận, bức tranh càng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Ukraine” – ông nói.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ủng hộ vũ khí khi nói rằng lực lượng của họ đang thiếu vũ khí.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.