Quân đội Ukraine nói về nhược điểm chính của pháo M777 do Mỹ sản xuất

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng quân đội Ukraine đã nói về những nhược điểm chính của pháo M777 do Mỹ sản xuất khiến 85% số pháo này bị phá hủy và vô hiệu hóa tại chiến trường Ukraine - hãng tin Avia.pro cho biết.

Pháo M777.
Pháo M777.

Vấn đề chính của pháo M777 là tính cơ động thấp, do đó những nỗ lực tấn công của nó lại dẫn đến việc phải rút lui ngay.

Theo quân đội Ukraine, sau 2-3 lần bắn, các vị trí triển khai pháo M777 bị lộ, dẫn đến các cuộc phản công của đối phương. Những nỗ lực mau chóng rút lui M777 cũng không thực hiện được vì quá trình này tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, những khẩu pháo thường nhanh hỏng do các mảnh đạn nổ và việc sửa chữa rất lâu khiến chúng không còn thích hợp để sử dụng nữa.

Vấn đề này có lẽ đã được các nước khác tính đến. M777 này không còn được cung cấp cho Ukraine và được thay thế bằng các bệ pháo tự hành cơ động hơn và có khả năng chống sát thương cao hơn.

Video: Nga phát hiện và phá hủy pháo M777 ở Ukraine:

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.