Phản ứng nóng của Israel, Iran và các nước sau vụ nổ ở Isfahan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức sau khi có thông tin về một cuộc tấn công trên đất Iran, Reuters đưa tin.

Hình ảnh do Đài truyền hình nhà nước Iran, IRIB, cung cấp về giao lộ chính ở thành phố Isfahan.
Hình ảnh do Đài truyền hình nhà nước Iran, IRIB, cung cấp về giao lộ chính ở thành phố Isfahan.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Iran: “Hiện chưa có xác nhận về vụ việc từ nước ngoài.

Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào và cuộc thảo luận nghiêng về việc xâm nhập hơn là tấn công”.

Các phương tiện truyền thông Iran đưa tin các UAV đã được phát hiện trên tỉnh Isfahan vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày ngày 19/4.

Theo truyền hình nhà nước, lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 UAV trên bầu trời thành phố Isfahan.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim lại đưa tin không có tên lửa nào được bắn vào Iran.

Press TV dẫn nguồn tin cho biết các thành phố của Iran không bị nước khác tấn công.

Tướng quân đội Iran Siyavush Mihandoust nói rằng những âm thanh lớn được ghi lại ở thành phố Isfahan của Iran là "do hoạt động của lực lượng phòng không Isfahan nhằm vào các vật thể khả nghi" và không có sự tàn phá hay "tai nạn" nào được ghi nhận trong thành phố.

Tình hình ở Isfahan của Iran đã hoàn toàn trở lại bình thường sau khi một số UAV bị phá hủy tại đây, bằng chứng là một đoạn video được hãng thông tấn Iran ISNA đăng trên trang web của họ ngày 19/4.

Trong khi đó, tờ The Jerusalem Post trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ và cơ quan an ninh Israel cho biết chính quyền sẽ không chính thức chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Iran vì lý do chiến lược.

Tờ báo dẫn nguồn tin cho biết: "Mắt đền mắt, răng đền răng. Israel đã trả đũa theo cách họ bị tấn công".

Các nguồn tin của tờ báo giải thích rằng Israel sẽ không chịu trách nhiệm về vụ tấn công vì Tehran gọi những gì đã xảy ra là "vụ nổ nhà máy" và muốn tránh căng thẳng leo thang.

Các nguồn tin của Israel cũng cho biết họ không hiểu tại sao Lầu Năm Góc lại tiết lộ thông tin về sự liên quan của Israel trong vụ tấn công cho giới truyền thông.

Israel cho rằng Mỹ "đáng lẽ phải giữ im lặng" để "bảo vệ phẩm giá của Iran" và tránh tình hình leo thang, tờ báo cho biết.

Trước đó, đài truyền hình ABC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một địa điểm trên lãnh thổ Iran.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho biết vụ phóng là phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Iran ngày 13/4.

Phản ứng của quốc tế

Sự việc trên đã khiến giá dầu tăng vọt trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang xung đột rộng hơn ở Trung Đông.

Một số nhà lãnh đạo thế giới cũng lên tiếng về sự việc trên.

Lãnh đạo EU Ursula von der Leyen kêu gọi kiềm chế để tránh leo thang hơn nữa ở Trung Đông sau khi có thông tin cho rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này phản đối hành động làm leo thang căng thẳng.

Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Bruins nói rằng những diễn biến gần đây rất đáng lo ngại và nước này đang “theo dõi chặt chẽ tình hình ở Iran”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani kêu gọi “giảm leo thang tuyệt đối” ở Trung Đông.

“Chúng tôi mời mọi người thận trọng để tránh leo thang”, ông nói với RAI News từ Capri, nơi đang tổ chức cuộc họp các đối tác G7.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi sẽ giải quyết tình hình với các ngoại trưởng tại phiên họp G7 sáng nay ở Italy.”

Syria báo cáo “tổn thất vật chất” sau cuộc tấn công vào các địa điểm phòng không

Hãng thông tấn chính thức của Syria SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, các cuộc tấn công tên lửa vào đầu giờ sáng đã gây thiệt hại vật chất cho các địa điểm phòng không ở khu vực phía nam nước này.

Báo cáo không nêu rõ địa điểm chính xác và mức độ thiệt hại nhưng đổ lỗi cho Israel.

Theo Al Jazeera/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.