Phá sới gà "khủng" ở Phú Thọ, bắt gần 80 con bạc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sới gà do Trần Văn Sơn làm chủ nằm cách xa khu dân cư, xung quanh là cánh đồng và ao nước để các con bạc dễ dàng tẩu thoát khi bị lộ. 

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Chiều 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, gần 80 người tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền đã bị Công an huyện Lâm Thao phát hiện, bắt giữ tại địa bàn xã Tứ Xã.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 30/7, Công an huyện Lâm Thao tiến hành kiểm tra lán trại của Trần Văn Sơn (tại cánh đồng Ba Gò, thuộc khu 6, xã Tứ Xã) phát hiện có hàng chục con bạc đang tụ tập tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đá gà.

Khi lực lượng Công an bao vây triệt xóa sới đá gà, nhiều con bạc đã nhanh chân bỏ chạy.

Công an huyện Lâm Thao đã bắt giữ được 50 người ngay tại sới gà. Đồng thời triệu tập 25 người bỏ chạy có liên quan để xác minh, xử lý.

Được biết, đây là sới bạc đã được Công an huyện Lâm Thao phát hiện thông qua công tác nắm tình hình địa bàn.

Theo cơ quan công an, Trần Văn Sơn (sinh năm 1986, HKTT tại khu 2, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) là kẻ đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà với quy mô lớn nhằm phục vụ các con bạc ham mê đỏ đen, đá gà trong và ngoài địa bàn.

Với mỗi người tham gia đá gà, Sơn thu tiền hồ 800 nghìn đồng/cặp.

Để tránh việc phát hiện của lực lượng chức năng, Sơn đã lựa chọn địa điểm tổ chức sới gà là lán trại của gia đình Sơn tại khu vực cánh đồng Ba Gò, thuộc khu 6, Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Đây là địa điểm nằm cách xa khu dân cư, bốn phía xung quanh là cánh đồng và ao nước, với mục đích dễ quan sát để tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các công dân tham gia đá gà tại địa bàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ