Khởi tố 9 bị can vụ hỗn chiến bằng 'phóng lợn' trước cổng trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Tuyên Quang đã hẹn nhau mang hung khí đến trước cổng trường học để giải quyết.

Nhóm thanh thiếu niên tại hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương.
Nhóm thanh thiếu niên tại hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương.

Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 thanh thiếu niên về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Trước đó, vào ngày 19/5, tại cổng Trường THPT Nội trú ATK Tân Trào (huyện Sơn Dương) xuất hiện 2 nhóm khoảng 30 người, độ tuổi từ 16 đến 18.

Những thanh niên này điều khiển xe máy và mang theo nhiều hung khí như bom xăng, dao bầu, dao phóng lợn, vỏ chai bia … hò hét, đánh nhau gây náo loạn cả khu vực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 nhóm trên có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội.

Nhóm người do H. T. N., sinh năm 2005 cầm đầu, có hộ khẩu thường trú tại huyện Sơn Dương và nhóm do Đ. B. L., sinh năm 2005 cầm đầu, có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Sơn đã thách thức, hẹn nhau tại cổng trường học để giải quyết.

Quá trình xác minh làm rõ, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 9 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Sơn Dương tiếp tục điều tra, xử lý.


Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ