Tuyên án 19 năm tù cho kẻ cuồng ghen dùng xăng đốt người tình

GD&TĐ - Đỗ Minh Sơn có quan hệ “ngoài luồng” với nạn nhân. Do ghen tuông, Sơn đã dùng xăng để thiêu chết người tình. 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

TAND tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Minh Sơn, trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2018, Đỗ Minh Sơn dù đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với bà Hà Thị Th. (chồng bà Th. đã chết), trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.

Trong quá trình gặp gỡ, giữa Sơn và bà Th. xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Sơn nghi ngờ bà Th. có quan hệ với một người đàn ông khác.

Đến khoảng 16h ngày 3/3/2023, Sơn mua gần 9 lít xăng rồi đi thẳng đến nhà bà Th.

Tại đây, thấy bà Th. đang ngồi gần bếp lửa, Đỗ Minh Sơn đã xách can xăng hất xăng vào người và bếp lửa đang cháy.

Lửa cháy bùng sang người khiến bà Th. bị bỏng nặng và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Đỗ Minh Sơn khai nhận hành vi phạm tội.

Sơn cho rằng bị hại không còn tình cảm với mình nên mới có ý định mua xăng về để đốt hết đồ đạc mà trước đó đã mua cho bà Th.

Tuy nhiên, khi đến nhà, thấy bà Th. không nói chuyện và nghĩ là khinh thường mình nên bị cáo đã hất can xăng vào người. Do đang ngồi cạnh bếp lửa dẫn đến bà Th. bị cháy chết.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Đỗ Minh Sơn là côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Sơn 19 năm tù về tội “Giết người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).