Phá 37 trạm tác chiến điện tử ở Kursk, kiểm soát thêm lãnh thổ

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá được 37 trạm tác chiến điện tử ở Kursk, kiểm soát thêm lãnh thổ ở DPR.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/9. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/9. (Ảnh: Rybar)

Ở vùng Kursk, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa một nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đột nhập vào lãnh thổ.

Các đơn vị của Tập đoàn quân Sever của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 21, 22, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 82 và 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 của AFU gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Trong 24 giờ, các đơn vị của Tập đoàn quân Sever đã đẩy lùi 5 đợt phản công của AFU theo hướng Lyubimovka và Plekhovo.

Kết quả là, tổn thất của AFU ở hướng trên là: 30 quân thương vong; 4 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới. Một quân nhân của AFU đã đầu hàng.

Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 11 nỗ lực của AFU nhằm đột phá qua biên giới Liên bang Nga theo hướng Novy Put và Medvezhye đã bị ngăn chặn.

Tổn thất của AFU là: 70 người thương vong; 1 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới. Hai quân nhân AFU đầu hàng.

Hỏa lực hàng không và pháo binh của Lục quân Nga đã gây tổn thất cho các cụm nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41, 61, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công đường không số 80, 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Guyevo, Daryino, Kol makov, Kubatkin, Kozachya Loknya, Lyubimovka, Malaya Loknya, Martynovka, Mikhaylovka, Medvezhye, Novaya Sorochina, Novy Put, Orlovka, Plekhovo, Pravda, Tolsty Lug và Cherkasskoye Porechnoye.

Tại khu vực Sumy, các lực lượng Nga đã không kích vào các khu vực tập trung và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115, các lữ đoàn tấn công đường không 82 và 95, Lữ đoàn Tấn công 92, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và 103 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Atinskoye, Belovody, Boyaro-Lezhachi, Glukhov, Zhuravka, Zarutskoye, Katerinovka, Kruzhok, Moskalenki, Machulishcha, Novoya Sloboda, Pavlovka, Rovnoye, Ryzhevka, Svessa và Sumy.

Trong ngày, ở vùng Kursk, AFU thiệt hại: 330 quân, 16 xe bọc thép, gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân và 13 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo và 8 xe cơ giới. 2 quân nhân AFU đã đầu hàng.

Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, AFU mất hơn 17.750 quân, 131 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 837 xe chiến đấu bọc thép, 533 xe cơ giới, 143 pháo, 31 bệ phóng loạt, gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống phóng loạt do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng SAM, 5 xe vận chuyển-nạp đạn, 37 trạm tác chiến điện tử và 9 radar chống pháo, 2 radar phòng không, 18 xe công binh, gồm 11 xe vượt chướng ngại vật và 1 xe rà phá bom mìn UR-77, 1 xe cứu hộ bọc thép.

Trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt từ 21–27/9.

Trong thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 33 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao, bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal, UAV tấn công.

Cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của họ; cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự và một đội quân có vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây.

Ngoài ra, các cuộc tấn công trên còn nhằm vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV và phương tiện mặt nước không người lái, kho vũ khí, kho đạn dược và nhiên liệu, khu vực triển khai tạm thời và khu vực tập trung của các đơn vị AFU, các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Pha-37-tram-tac-chien-dien-tu-o-Kursk,-kiem-soat-them-lanh-tho-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Volchansk và Liptsy, quân đội Nga tấn công các đơn vị của một lữ đoàn bộ binh cơ giới AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và đội hình dân tộc chủ nghĩa Kraken.

Trong tuần, AFU tổn thất hơn 3.270 quân, 10 xe tăng, gồm 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 66 xe chiến đấu bọc thép và 81 xe cơ giới.

Ngoài ra, tổn thất của AFU bao gồm 6 hệ thống phóng loạt, gồm 1 bệ phóng HIMARS, 53 khẩu pháo dã chiến và 8 trạm tác chiến điện tử và phản pháo.

Ở hướng Kupyansk, các đơn vị của Nhóm lực lượng Zapad cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu. Họ gây tổn thất cho 6 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn tấn công của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

24 cuộc phản công do các biệt đội tấn công AFU phát động đã bị ngăn chặn.

Trong 7 ngày qua, ở hướng trên, AFU tổn thất hơn 2.980 quân, 7 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, gồm 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 40 xe cơ giới, 3 hệ thống phóng loạt do Séc sản xuất và Croatia sản xuất, cũng như 52 khẩu pháo dã chiến, gồm 19 hệ thống pháo tự hành và lựu pháo 155 mm do các nước NATO cung cấp cho AFU.

Ngoài ra, 12 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cũng như 26 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug đã kiểm soát Grigorovka và Ostroye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) trong tuần qua.

Họ cũng gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn cơ động đường không của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia và Lữ đoàn Lyut của Cảnh sát quốc gia Ukraine.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 5.140 quân, 2 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 94 xe cơ giới, 3 hệ thống phóng loạt, gồm 1 bệ phóng HIMARS và 58 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 35 khẩu do các nước phương Tây sản xuất.

Ngoài ra, 11 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cũng như 31 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga đã kiểm soát Ukrainsk và Marinovka (DPR).

Quân đội Nga đã đánh bại 6 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn Jaeger, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn cơ động trên không, 1 lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 4 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Ngoài ra, 67 cuộc phản công do các đội tấn công của AFU phát động đã bị Nga đẩy lùi.

Trong 7 ngày qua, các đơn vị Ukraine đã chịu tổn thất lên tới 3.880 quân, 1 xe tăng, 15 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 27 xe cơ giới và 44 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ đối phương, họ đánh bại nhân lực và trang thiết bị quân sự của 2 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

12 cuộc phản công do các đội tấn công của AFU phát động đã bị ngăn chặn.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 960 quân, 3 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 37 xe cơ giới, 13 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 11 khẩu 155 mm do các nước NATO sản xuất và 4 trạm tác chiến điện tử.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga gây tổn thất cho 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 410 quân, 45 xe cơ giới, 12 khẩu pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử và 4 kho đạn dã chiến.

Trong tuần qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS, 10 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, 2 tên lửa chống bức xạ HARM, 2 tên lửa dẫn đường đất đối đất S-200 đã được chuyển đổi, 20 quả bom dẫn đường Hammer, 39 quả đạn HIMARS và Vampire, cũng như 482 UAV cánh cố định, trong đó có 164 chiếc nằm ngoài vùng hoạt động quân sự đặc biệt.

Máy bay của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 6 phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine.

Trong tuần qua, 66 quân nhân Ukraine đã đầu hàng tại tiền tuyến.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 26/9, phía Nga mất thêm: 1.370 quân, 21 xe tăng, 48 xe chiến đấu bọc thép, 58 hệ thống pháo, 2 hệ thống phòng không, 85 UAV, 58 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.

Loạt phương tiện chiến đấu bị phá hủy ở khu vực biên giới Kursk; ném bom điểm triển khai quân ở Seversk và không kích làng Gornyak; UAV "rồng lửa" thiêu đốt phòng tuyến ở Katerynivka.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ