PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc ĐH Đà Nẵng theo nhiệm kỳ của Hội đồng ĐH Đà Nẵng (2021-2026). 

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quyết định công nhận Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quyết định công nhận Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ.

Ngày 7/7, tại ĐH Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018 - 2023 giữ chức vụ Giám đốc ĐH Đà Nẵng theo nhiệm kỳ của Hội đồng ĐH Đà Nẵng (2021 - 2026).

Thay mặt Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục giữ trọng trách Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong nhiệm kỳ vừa qua, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp quan trọng đưa ĐH Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả hết sức ấn tượng như: Hệ thống quản trị đại học theo mô hình hai cấp đã được hoàn thiện tạo nên sức mạnh chung của ĐH vùng. Đã xây dựng và ban hành chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Chủ trương phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia đã được khẳng định trong Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Chất lượng đội ngũ đã được cải thiện mạnh mẽ, tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Số lượng công bố quốc tế và số lượng các chương trình hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và các trường ĐH trong và ngoài nước tăng nhanh. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm ở mức cao.

Cơ sở vật chất được đầu tư tăng cường đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt dự án ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc sau hơn 5 năm được Chính phủ cho khởi động lại đã đạt kết quả ban đầu hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho lộ trình phát triển tiếp theo.

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ tái bổ nhiệm Giám đốc ĐH Đà Nẵng.
Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ tái bổ nhiệm Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong rằng PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu trong tương lai.

Trong đó, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, cần đổi mới mô hình quản trị đại học cho phù hợp với tiến trình tự chủ. Phát huy sức mạnh cộng hưởng từ các trường, đơn vị thành viên, từ đó tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở một số ngành mũi nhọn... Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng khẳng định quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học của ĐH Đà Nẵng “tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kế thừa truyền thống đoàn kết quý báu qua bao thế hệ; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, biết làm để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức”.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cũng đồng thời đề xuất 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khai thực hiện thành công Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trọng tâm là thực hiện thành công chủ trương, nhiệm vụ phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ