Thủ khoa khối B chia sẻ bí quyết học - thi

GD&TĐ - Phạm Huy Việt Cương – Học sinh THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội - là Thủ khoa Khối B Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia HN) năm nay với 27,5 điểm (Toán: 8,5; Hóa: 9,25; Sinh: 9.5). 

Phạm Huy Việt Cương - Học sinh THPT Nguyễn Tất Thành HN - Thủ khoa Đại học Khối B - ĐHQGHN
Phạm Huy Việt Cương - Học sinh THPT Nguyễn Tất Thành HN - Thủ khoa Đại học Khối B - ĐHQGHN

Không cần luyện trong “lò”

Theo Việt Cương, không nhất thiết phải học tập căng thẳng chạy khắp các lò luyện thi vì như vậy rất ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Kiến thức trên lớp thầy cô dạy đủ để giải các đề thi, bài tập khí.

Nên học nhóm nghiêm túc

Cương cho rằng có rất nhiều bạn trẻ tổ chức học nhóm cùng nhau nhưng học nhóm cần có thái độ học tập nghiêm túc, tập trung cao độ vào việc học, cùng nhau chia sẻ và giải quyết các bài tập.

Đồng thời, chỉ nên học với ít người, đông người quá sẽ không hiệu quả và ồn ào. Vì đôi lúc sẽ mải đùa nghịch và nói chuyện, ảnh hưởng đến chất lượng giờ học.

Việc tổ chức học nhóm cũng cần có bạn trưởng nhóm để sẵn sàng giải quyết các vần để khúc mắc trong quá trình học chung. Hơn nữa, nhóm cần có sự cân đối về lực học để ôn tập được tốt hơn và hiệu qủa cao hơn.

Dành nhiều thời gian học ở nhà

Thường thì có nhiều bạn học vất vả trên lớp và về nhà ít dành thời gian xem lại bài vở. Mặc dù trên lớp thầy cô giảng rất kỹ nhưng thời gian có hạn nên em thường xem lại bài tập khi về nhà.

Việc tự học ở nhà luôn giúp em tạo được thói quen phải làm việc và nếu một ngày không làm bài tập về nhà thì sẽ tự phạt mình một điều gì đó để việc học luôn được đặt lên hàng đầu.

Học là một quá trình

Cương nói: Cá nhân em cho rằng học tập là một quá trình chăm chỉ, thu thập thông tin, tích lũy kiến thức chứ không phải đợi đến lúc thi mới học. Và thi xong “chữ thầy trả thầy” thì cũng không có kết quả cao.

Trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi nhớ những gì quan trọng, có thể ghi các công thức vào cuốn sổ tay nhỏ để lúc nào làm bài có thể mở ra xem nhanh nhất.

Cần chăm chỉ để làm các bài tập, và riêng em thì rất thích các môn khối B (Toán – Hóa – Sinh) nên em thường sưu tầm các đề thi của các năm để giải quyết, có nhiều bài khó em đã xin sự trợ giúp của các thầy cô.

Sau một quá trình học tập, em đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giải đề và tự tin hơn với các môn thi Đại học. Đồng thời kĩ năng giải đề cũng được nâng cao hơn.

Tâm lý cũng là yếu tố quyết định

Em đã có cả một quá trình học tập và chỉ trông chờ đến ngày thi Đại học, em nghĩ việc học ra học, chơi ra chơi sẽ luôn làm cho bản thân thoải mái hơn và bình tĩnh hơn khi đi thi.

Khi vào phòng thi, em cảm giác như mình đang tập trung làm bài ở nhà, vì vậy em có thể tập trung cao độ nhất có thể tìm thấy những sai sót hay những chi tiết nhỏ nhất.

Nên giữ vững tâm lý và có thái độ học tập nghiêm túc sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Thành tích của Việt Cương

- 12 năm HSG liên tiếp

- Giải Khuyến Khích môn Sinh cụm Cầu Giấy - Thanh Xuân năm lớp 8.

- Giải nhất môn Hóa cấp cụm năm lớp 10.

- Giải Khuyến Khích môn Hóa cấp thành phố năm lớp 12.

 Thủ khoa Đại học Khối B - ĐHQGHN năm 2014

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.