Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 56

GD&TĐ - Hôm nay (20/4), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 56. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.

Xe tăng ở vùng Donbass.
Xe tăng ở vùng Donbass.

Giao tranh. Nga kêu gọi quân đội Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đầu hàng, đồng thời cho biết quân đội của họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trong khi đề xuất này có hiệu lực.

Hôm qua, Nga đưa ra lời kêu gọi tương tự nhưng không có binh sĩ Ukraine nào phản ứng.

Các lực lượng Nga đã chiếm Kreminna, một trung tâm hành chính của 18.000 dân ở Luhansk, vùng Donbass.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã cố gắng nhưng không thành công khi tấn công các thị trấn Rubizhne và Sievierodonetsk ở khu vực Luhansk, miền đông Ukraine.

Nga đã bàn giao 60 binh sĩ và 16 dân thường cho Ukraine trong đợt trao đổi tù binh chiến tranh lần thứ 5 – Phó Thủ tướng Ukraine cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh nói rằng giao tranh đang gia tăng ở Donbass “khi lực lượng Nga tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, kể từ khi hoạt động quân sự diễn ra từ 24/2, Nga đã phá hủy các mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có: 140 máy bay, 496 máy bay không người lái, 253 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.388 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 256 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.029 súng pháo và súng cối, 2.232 xe cơ giới quân sự đặc biệt.

Ngoại giao. Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết gửi thêm vũ khí pháo binh tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết nước này đã viện trợ khoảng 100 tên lửa phòng không Mistral cho Ukraine.

Nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết không chắc chắn khi nào cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo có thể diễn ra vì Nga hiện đang “đánh cược” vào cuộc tấn công của họ ở miền đông Ukraine.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tạm dừng giao tranh 4 ngày vì nhân đạo nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Các tay vợt Nga sẽ không được phép thi đấu tại Wimbledon năm nay – theo một báo cáo trên tờ Sportico.

Kinh tế. Cố vấn kinh tế Pierre-Olivier Gourinchas của IMF cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể làm tổn hại đến kỳ vọng rằng trong năm nay sẽ giảm được lạm phát cao hàng thập kỷ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, cuộc chiến của Nga ở Ukraine là nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới “vốn đã rất nghiêm trọng”.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới David Malpass sẽ chủ trì một cuộc họp vào thứ 5 với thủ tướng và bộ trưởng tài chính của Ukraine để thảo luận về viện trợ thêm.

Tác động của chiến tranh Ukraine đối với tăng trưởng kinh tế và các chi phí liên quan như giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga đã buộc Áo phải tăng thâm hụt ngân sách và dự báo nợ cho năm nay.

Theo Al Jazeera/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.