Ông Zelensky nói thẳng về phương Tây

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tiếp tục đổ lỗi cho phương Tây vì sự chậm trễ trong viện trợ khiến cuộc chiến gặp muôn vàn khó khăn.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

“Sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ các đồng minh phương Tây đến Ukraine đang mở ra cánh cửa cho những bước tiến của Nga trên chiến trường, khiến cuộc chiến trở nên rất khó khăn dọc theo các khu vực của chiến tuyến nơi lực lượng Nga đã chiếm được một thành phố chiến lược vào cuối tuần trước”, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói.

Ông Zelensky và các quan chức khác thường bày tỏ sự thất vọng trước sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ như đã hứa, đặc biệt là khi các dấu hiệu mệt mỏi vì chiến tranh đã xuất hiện.

Các nước châu Âu đang chật vật tìm đủ hàng để gửi tới Kiev, và khoản viện trợ trị giá 60 tỷ USD của Mỹ đang bị đình trệ vì những khác biệt chính trị. Điều đó đang có lợi cho quân đội Nga.

Tổng thống Zelensky, trong bài phát biểu video hàng ngày mới đây cho biết, Nga đã tăng cường quân đội tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài 1.500 km, dường như nhằm mục đích tấn công vào bất kỳ điểm yếu phòng thủ nào được nhận thấy.

“Chúng tôi đang rơi vào tình trạng thiếu pháo binh, hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Họ (người Nga) đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine”, Tổng thống Ukraine nói sau khi ông đến thăm sở chỉ huy ở khu vực Kupiansk, vùng đông bắc Kharkov hôm 19/2.

Mặc dù vậy, Ukraine vẫn đang nhận được nhiều sự trợ giúp hơn khi Thụy Điển -quốc gia chuẩn bị gia nhập NATO, hôm 20/2/2024 công bố gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 681 triệu USD, trong đó bao gồm 30 tàu chiến cùng vũ khí dưới nước.

Thỏa thuận này cũng bao gồm đạn pháo, xe tăng Leopard, hệ thống phòng không vác vai, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu, lựu đạn cầm tay và phương tiện vận chuyển y tế, cũng như máy bay không người lái dưới nước và thiết bị lặn.

Trong khi đó, chính phủ Canada cũng cho biết, họ sẽ chuyển giao hơn 800 UAV tới Ukraine bắt đầu sớm nhất là vào mùa xuân này. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 370 triệu USD đã được công bố trước đó cho Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở phía đông vào cuối tuần, nơi họ đã phải đối mặt với các cuộc tấn công dồn dập và gần như hàng ngày của Nga trong bốn tháng qua.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/2 đã chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khi giành được quyền kiểm soát thành phố Avdiivka và tiếp tục thúc giục ông Shoigu tạo ra lợi thế cho Nga.

Sau khi Kiev thất thủ ở Avdiivka, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, đã có một yêu cầu duy nhất với các đối tác của mình: giúp đỡ về vũ khí, đạn dược và phòng không.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một đánh giá hôm 20/2 rằng, sau khi giành được quyền kiểm soát thành phố Avdiivka, các lực lượng Nga sẽ cần thời gian để “nghỉ ngơi và tái trang bị”.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một cơ quan nghiên cứu của Washington, cũng dự kiến Nga sẽ “tạm dừng hoạt động” trong khu vực.

Bộ Tài chính Ukraine cho biết, trong năm 2023, Ukraine đã nhận được 42,5 tỷ USD từ các đối tác nước ngoài, trong đó 11,6 tỷ USD là viện trợ không hoàn lại.

Theo Associated Press

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.