Tổng thống Serbia nói sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thống Serbia mới đây cho biết, hai chữ “hòa bình” dường như đã trở thành không được yêu thích và không được mong muốn trên toàn thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

Trong một cuộc phỏng vấn với TASS công bố hôm 20/2/2024, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic lập luận rằng, những người tham gia Hội nghị An ninh Munich đã hành động như những “người hâm mộ bóng đá” thay vì tìm kiếm giải pháp.

“Cộng đồng quốc tế không còn quan tâm đến việc chấm dứt xung đột mà thay vào đó coi hòa bình là một lý tưởng không mong muốn”, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS.

Bình luận của ông Vucic được đưa ra sau Hội nghị An ninh Munich thường niên diễn ra vào tuần trước, nơi chứng kiến các quan chức cấp cao và nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại thành phố của Đức để tranh luận về các vấn đề an ninh quốc tế, bao gồm cả cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Vucic lưu ý rằng, ông đã tham gia diễn đàn nhiều lần, tận dụng cơ hội này để đánh giá “cách thế giới phương Tây nghĩ” và sự sẵn sàng lắng nghe các ý kiến khác nhau, kể cả từ các quốc gia nhỏ hơn.

Tuy nhiên, năm nay nhà lãnh đạo Serbia cho biết, ông không nghe thấy bất kỳ đề xuất đổi mới nào nhằm giải quyết xung đột, đồng thời mô tả những người tham gia hội nghị cư xử giống như “những người hâm mộ bóng đá”.

Tổng thống Serbia kết luận rằng, cụm từ “hòa bình” dường như đã trở thành “không được yêu thích và không được mong muốn trên toàn thế giới”.

Đồng thời, ông cho rằng, bất chấp những thay đổi trong nền chính trị toàn cầu, phải làm mọi cách có thể để bảo vệ quyền tự do và quyền đưa ra những quyết định độc lập phù hợp với lợi ích của người dân.

Tổng thống Vucic cũng nói với TASS rằng, Serbia dự định duy trì chính sách bác bỏ áp lực từ phương Tây để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, cho rằng, điều này sẽ “không công bằng với người dân Nga”, những người mà ông mô tả là thân thiện với người Serbia.

Tổng thống Vucic lưu ý rằng, Belgrade đã chính thức lên án hoạt động quân sự của Moscow chống lại Ukraine, mặc dù Serbia vẫn là quốc gia duy nhất ở Đông Âu - ngoài Belarus - chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga do xung đột ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Serbia cũng thừa nhận rằng, ông không biết mình có thể cầm cự được bao lâu trước áp lực trừng phạt Nga của phương Tây, nhưng nhấn mạnh rằng, đất nước của ông sẽ bảo vệ lập trường của mình “càng lâu càng tốt”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Huy Oánh - 'Đông Hà giải phóng', 1976. Ảnh: Hoàng Anh.

Triển lãm 'Dấu ấn Huy Oánh': Hơn cả lời tri ân

GD&TĐ - Một nét quê cũ yên bình. Một dáng mẹ bên khung cửa. Một thoáng chợ chiều vùng cao. Một phút giây thư thái bên dòng suối… Tất cả đều rất "hiện thực trữ tình" để làm nên "Dấu ấn Huy Oánh" trong dòng chảy đời sống mỹ thuật Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Trường Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 14 năm thành lập Giáo dục.vn (06/12012 - 06/01/2026)

Hành trình 14 năm của Giáo dục.vn

GD&TĐ - Hệ thống Giáo dục.vn đã và đang lan tỏa giá trị của phương pháp hướng dẫn tự học tới hơn 42.000 học sinh tại 19 cơ sở trên cả nước.

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.