Ông Stoltenberg: NATO coi Nga là một mối đe dọa về an ninh

GD&TĐ - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6 này, Nga sẽ bị coi là mối đe dọa đối với hoà bình và ổn định – Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag của Đức.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

“Chúng tôi sẽ tuyên bố Nga không còn là đối tác mà là mối đe dọa đối với an ninh cũng như hòa bình và ổn định của chúng tôi” – ông Stoltenberg nói.

Một lần nữa, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng liên minh không nhận thấy “mức độ sẵn sàng cao hơn của các lực lượng hạt nhân Nga”.

Ông nhấn mạnh rằng NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhưng không gửi quân đến đây. Lãnh đạo NATO tin tưởng với việc tăng vũ khí cung cấp cho Ukraine, khả năng nước này đánh bật Nga ra khỏi Donbass sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khối này cũng khuyến khích chuẩn bị cho cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài trong nhiều năm.

Trong chiến lược NATO được thông qua năm 2010, Nga được chỉ định là đối tác chiến lược. Ông Stoltenberg trước đây nói rằng các thành viên của khối sẽ không còn xem Nga trong tình trạng này nữa.

Nga cho rằng liên minh NATO có mục đích là đối đầu nhưng việc mở rộng hơn nữa của khối này không mang lại an ninh lớn hơn. Về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Moscow nhấn mạnh rằng điều này chỉ kéo dài xung đột và việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ