Nga tăng gấp đôi năng lực của hệ thống phòng không Tor

GD&TĐ - Trên kênh Zveza TV, trợ lý Vyacheslav Kartashov của Tổng giám đốc nhà máy chế tạo Kupol, Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không Tor mới sẽ nhận được số lượng tên lửa nhiều gấp đôi.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U.
Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U.

Ông Kartashov giải thích rằng hiện tại nhà máy đã bắt đầu phát triển một mô đun mới thực hiện các giải pháp kỹ thuật đã được nghiên cứu ở Bắc Cực.

“Chúng tôi sẽ sử dụng gấp đôi cơ số đạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm đã thử nghiệm khi bắn vào một mục tiêu bay thấp” – ông nói và cho biết hệ thống nâng cấp nhẹ và là “hệ thống phòng không duy nhất hiện nay có thể được vận chuyển bằng máy bay trực thăng thông qua dây treo bên ngoài”.

Thor là hệ thống tên lửa phòng không chiến thuật phòng không cấp sư đoàn trong các hoạt động tác chiến và hành quân, bảo vệ các trung tâm thông tin liên lạc, sở chỉ huy và các cơ sở khác. Nó có thể bắn hạ máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, tên lửa điều khiển bằng sóng vô tuyến, bom điều chỉnh, máy bay không người lái...

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 1986, Tor đã trải qua 3 đợt hiện đại hóa sâu nhằm tăng đáng kể khả năng chiến đấu và công việc cải tiến vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.