Ông Putin cảnh báo đanh thép phương Tây về vũ khí tầm xa

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/5/2024 đã lên tiếng cảnh báo đanh thép phương Tây về hậu quả của việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời các câu hỏi của truyền thông Nga sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan, ngày 28/5/2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời các câu hỏi của truyền thông Nga sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan, ngày 28/5/2024.

Phát biểu với các phóng viên khi kết thúc chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Uzbekistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến các yêu cầu gần đây của Ukraine đối với NATO về việc cho phép họ sử dụng vũ khí của NATO để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cũng như những bình luận tán thành chiến thuật này của người đứng đầu khối do Mỹ dẫn đầu, Jens Stoltenberg.

“Thành thật mà nói, tôi không biết Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đang nói gì. Ông ấy không hề mắc chứng mất trí nhớ khi ông ấy làm việc mang tính xây dựng với Nga với tư cách là Thủ tướng Na Uy (2005- 2013)”, ông Putin nói.

“Những người phương Tây ủng hộ Kiev cần hiểu rằng, các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine sẽ thể hiện sự leo thang xung đột.

Sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử như thế nào, lưu ý đến sự ngang bằng của chúng ta trong lĩnh vực vũ khí chiến lược? Khó nói.

Họ có muốn xung đột toàn cầu không?”, ông Putin nói tiếp.

Tổng thống Nga giải thích rằng, các cuộc tấn công chính xác tầm xa cần có thiết bị trinh sát không gian - điều mà Kiev không có, nhưng Mỹ thì có - và việc nhắm mục tiêu này đã được thực hiện bởi "các chuyên gia có trình độ cao" từ phương Tây mà không có sự tham gia của Ukraine.

“Vì vậy, đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở châu Âu, đặc biệt là ở các nước nhỏ, phải nhận thức được họ đang chơi trò gì”, Tổng thống Nga nói.

Ông Putin cũng nói với các phóng viên rằng, các đồng nghiệp của họ ở phương Tây đang phớt lờ các cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod và các khu vực khác của Nga dọc biên giới, và chỉ tập trung vào bước tiến của Nga vào Kharkov.

“Điều gì đã gây ra chuyện này? Họ đã làm, bằng chính đôi tay của mình. Được rồi, họ sẽ gặt những gì họ đã gieo. Điều tương tự có thể xảy ra nếu sử dụng vũ khí chính xác tầm xa”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Nga có từ chối đàm phán với Ukraine hay không, ông Putin nói: “Chúng tôi không từ chối!”.

“Phía Ukraine đã ký kết một thỏa thuận với Nga vào tháng 3/2022, sau đó công khai gia hạn và từ chối đàm phán thêm”, ông Putin giải thích, và không quên mô tả nỗ lực “hội nghị hòa bình” hiện tại của Kiev ở Thụy Sĩ là một nỗ lực nhằm đạt được sự ủng hộ của quốc tế đối với “nền tảng hòa bình” hoàn toàn phi thực tế của nước này và không hiệu quả.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Shipper trở thành cầu nối giữa đơn vị kinh doanh với khách hàng trong thời buổi bùng nổ công nghệ số và thương mại trực tuyến.

Nỗi niềm nghề shipper

GD&TĐ - Mạng lưới viễn thông cùng với công nghệ ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử dần gắn liền với đời sống sinh hoạt.