Lý do Hungary phản đối gói trừng phạt mới chống Nga?

GD&TĐ - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây lên tiếng giải thích lý do nước này không ủng hộ gói trừng phạt mới chống Nga của Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto

“Gói trừng phạt thứ 14 do EU đề xuất chống lại Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đi ngược lại lợi ích của Hungary, cụ thể là trong lĩnh vực năng lượng, và do đó Budapest sẽ không ủng hộ gói trừng phạt này”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói với các phóng viên trong cuộc họp báo sau cuộc họp cấp bộ trưởng ở Brussels hôm 27/5/2024.

Được biết, các quan chức EU đã thảo luận về khả năng trừng phạt ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Nhiều nguồn tin trong EU cho biết, Ủy ban châu Âu sẵn sàng cấm sử dụng các cảng ở EU để vận chuyển LNG của Nga sang nước thứ ba.

Nhà ngoại giao này cho biết thêm, Hungary cũng cam kết tiếp tục chặn gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá 6,5 tỷ euro (hơn 7 tỷ USD) cho Ukraine, bất chấp "sự phản đối" của các ngoại trưởng EU.

“Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh đến sự cần thiết của hòa bình, chấm dứt giết chóc vô nghĩa và ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến này, vì vậy chúng tôi chưa và sẽ không đóng góp vào việc giải phóng thêm 6,5 tỷ euro nữa để tài trợ cho các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine”, Ngoại trưởng Hungary nêu rõ.

Ông Szijjarto thừa nhận đã có “cuộc tranh cãi lớn” với một số đồng nghiệp của mình trong cuộc họp với các ngoại trưởng EU, nhưng tuyên bố sẽ giữ vững lập trường của Hungary trong tương lai.

“Đã có tranh luận lớn khi các đồng nghiệp người Đức, người Litva, người Ireland, người Ba Lan và các đồng nghiệp khác chỉ trích tôi về vấn đề này, nhưng điều đó không thể làm lung lay quan điểm của chúng tôi”, ông Szijjarto thừa nhận.

Một số ngoại trưởng của các quốc gia thành viên EU đã công khai bày tỏ sự bực tức với lập trường của Hungary về cuộc xung đột ở Ukraine, và về những nỗ lực của khối nhằm hỗ trợ Kiev chống lại Moscow.

Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis kêu gọi khối tìm cách “giải quyết” các quyền phủ quyết của Budapest.

Ông Landsbergis khẳng định: “Chúng tôi đã xem xét vấn đề này, và dường như khoảng 41% nghị quyết của EU về Ukraine đã bị Hungary chặn lại”.

“Mọi việc đã đi rất, rất xa.... Thực sự, chúng tôi phải tìm ra cách với tư cách là một cộng đồng để giải quyết vấn đề này”, Ngoại trưởng Litva nói thêm.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác nhà ngoại giao này muốn “giải quyết” lập trường của Hungary như thế nào, vì thực tế là các quyết định tập thể trên toàn EU như áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc phân bổ tiền chiến tranh phải được nhất trí ủng hộ.

Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib cũng bày tỏ sự không hài lòng với Hungary, cho rằng, khối này “phải hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm của mình và làm những gì cần thiết để giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

GD&TĐ - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã "đồng ý miệng" về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.