Washington muốn có vai trò nổi bật ở Gaza thời hậu chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Politico của Mỹ mới đây tiết lộ, Washington muốn có một vai trò nổi bật ở Gaza sau khi hoạt động quân sự của Israel ở vùng đất Palestine kết thúc.

Thực phẩm được phân phát cho người dân bởi các tổ chức từ thiện ở Rafah, Gaza, ngày 17/5/2024
Thực phẩm được phân phát cho người dân bởi các tổ chức từ thiện ở Rafah, Gaza, ngày 17/5/2024

Ngày 23/5/2024, tờ Politico dẫn lời bốn quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên và một tài liệu bị rò rỉ từ Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa tin chi tiết về các cuộc thảo luận trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc giải quyết các vấn đề ở Gaza thời hậu chiến sẽ như thế nào.

Mỹ được cho là muốn giữ lại một “cố vấn dân sự” cho bất kỳ lực lượng an ninh nào trong tương lai, có thể đóng quân ở Ai Cập hoặc Jordan. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ sẽ “không bao giờ tiến vào Gaza” để tránh ấn tượng rằng, Washington đang “ra lệnh cho tương lai của lãnh thổ này”.

Theo nguồn tin này, một tài liệu mật từ tháng 3/2024 đã hình dung ra người Mỹ sẽ đảm nhận vai trò “tổng giám đốc” của sứ mệnh an ninh trong tương lai.

Theo đề xuất đó, lực lượng này sẽ bao gồm khoảng 2.000 người Palestine và 1.000 binh sĩ từ các quốc gia nói tiếng Ả Rập. Nó sẽ được chỉ huy bởi một sĩ quan từ Israel, Chính quyền Palestine, hoặc Ai Cập “lý tưởng nhất”.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ được Politico mô tả vào đầu tuần này, mốc thời gian thực hiện các kế hoạch của Washington là không rõ ràng.

Tài liệu cho biết, Israel đã tìm cách giảm tới 35% sức mạnh của lực lượng Hamas kể từ cuộc tấn công của nhóm này vào Israel vào tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, họ đã tuyển dụng hàng nghìn chiến binh mới trong những tháng gần đây, một nguồn tin trong cộng đồng tình báo nói với Politico.

Những nỗ lực được báo cáo rộng rãi của Lầu Năm Góc nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua một bến tàu nổi đã bị hủy hoại bởi các vấn đề hậu cần và an ninh.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder nói với các phóng viên rằng, không có thực phẩm nào đến được với những người Palestine đang chết đói từ ngày 17 đến ngày 21/5, đồng thời đổ lỗi cho sự chậm trễ của các tổ chức phi chính phủ địa phương được giao nhiệm vụ phân phối viện trợ.

Được biết, Mỹ đã từ chối hợp tác với Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, cơ quan cung cấp viện trợ nhân đạo nổi tiếng ở Gaza, sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của họ có liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Tháng trước, Liên Hợp Quốc cho biết, họ đã đóng hoặc đình chỉ các cuộc điều tra về các cáo buộc vì Israel đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ