Ông Lavrov nói về đòn đáp trả vụ tên lửa ATACMS tấn công Sevastopol

GD&TĐ -Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tố Mỹ giúp Ukraine tấn công tên lửa ATACMS vào Sevastopol và Nga sẽ đáp trả trong tương lai gần.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ đã giúp Ukraine nhắm mục tiêu và xử lý vệ tinh tấn công tên lửa ATACMS vào Sevastopol.
Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ đã giúp Ukraine nhắm mục tiêu và xử lý vệ tinh tấn công tên lửa ATACMS vào Sevastopol.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có lần trả lời phỏng vấn truyền thông Nga mới đây và đề cập đến sự can thiệp của Mỹ trong vụ tấn công tên lửa ATACMS vào bãi biển Sevastopol khiến 4 người chết, trong đó có 2 trẻ em và hơn 150 người bị thương.

Theo đó, ông Lavrov nói rằng, Mỹ đã trực tiếp giúp Ukraine trong việc nhắm mục tiêu và xử lý vệ tinh.

"Nếu không có sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào việc nhắm mục tiêu và xử lý dữ liệu vệ tinh, những tên lửa này sẽ chẳng đi đến đâu cả... Về phản ứng của chúng tôi, Tổng thống đã nói rằng chúng tôi sẽ đáp trả, và tôi chắc rằng bạn sẽ nghe về điều đó trong tương lai gần" - Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này cho biết NATO và Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định không tham gia vào cuộc xung đột với Nga và gọi đây là "vở kịch tồi" mà ai cũng thấy rõ.

Vào ngày 23 tháng 6, lực lượng Ukraine đã tấn công Sevastopol – thành phố lớn nhất trên Bán đảo Crimea – bằng tên lửa ATACMS có đầu đạn chùm do Mỹ cung cấp. Bốn tên lửa đã bị bắn hạ và một tên lửa bị chệch hướng, khiến nó phát nổ trên không.

Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 4 người, bao gồm 2 trẻ em, và làm bị thương 153 người, trong đó có 27 trẻ em.

Ngày hôm sau sau vụ tấn công, Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy để bày tỏ sự phản đối. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ có trách nhiệm ngang bằng với Kiev về vụ tấn công tên lửa vào dân thường ở Sevastopol.

Về phần mình, Đại sứ Tracy thể hiện sự tiếc nuối về bất cứ thương vong nào về dân thường.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, giải thích rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, ông Miller cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không có đánh giá cụ thể về vụ tấn công xảy ra ở Crimea. Ngược lại, theo Charlie Dietz, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Ukraine đã có quyền tự quyết định về các mục tiêu tấn công và tự thực hiện các hoạt động quân sự của mình.

Cháu nội cố Tổng thống Mỹ John Kenedy, ông Robert F. Kenedy Jr., người cũng đang tranh cử Tổng thống Mỹ, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ tấn công. Ông cho rằng vụ tấn công tên lửa ATACMS vào Sevastopol là hành động chiến tranh do Mỹ dàn dựng.

Ông Robert F. Kenedy Jr. lưu ý rằng, bệ phóng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp nhận được dữ liệu nhắm mục tiêu từ “một hệ thống phức tạp mà chỉ người Mỹ mới có thể vận hành ở Ukraine”.

Ông đã gọi vụ tấn công tên lửa ATACMS vào bãi biển ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea là hành động "khủng bố". Đồng thời, ông cáo buộc vụ việc là "một hành động chiến tranh của Mỹ chống lại thường dân Nga."

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ