Ông già Noel - hình ảnh nuôi lớn tâm hồn nhiều thế hệ

Ông già Noel - hình ảnh nuôi lớn tâm hồn nhiều thế hệ

(GD&TĐ) - Theo truyền thuyết của đạo Thiên Chúa, Chúa Jesus đã chào đời vào ngày 25 tháng 12 trong một máng cỏ. Bởi vây, hàng năm tín đồ ThiênChúa Giáo khắp nơi trên thế giới cử hành lễ Giáng Sinh rất long trọng để tưởng nhớ. Thánh lễ Giáng Sinh thường cử hành vào đêm 24 tháng 12 hàng năm và đã trở thành ngày lễ không chỉ của những người Công Giáo. Ngày lễ Giáng sinh ở đâu cũng thường giống nhau, nhưng có sự thay đổi chi tiết tùy mỗi địa phương trên thế giới.

>>>Sự tích Giáng sinh

Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông già Noel, với bộ quần áo đỏ, đội mũ đỏ, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết, cưỡi chiếc xe trượt tuyết do những con tuần lộc kéo đi thăm viếng các gia đinh để chia quà và bánh kẹo cho trẻ em trong đêm Giáng Sinh.

Theo truyền thuyết, Ông già Noel sinh ở Lycia năm 279 sau Công Nguyên, rồi sau đó làm giám mục thành Myra, nay thuộc Thổ Nhĩ Nhĩ Kỳ. Ông là người nổi tiếng vì cả cuộc đời dành cho các họat động bác ái. Theo tài liệu, ông vốn là người giầu có, nhân từ. Vào một đêm Giáng Sinh, ông đã đem hết của cải riêng mình ra mua quà để tặng cho những người nghèo khổ và trẻ em. Ông biến những giấc mơ của nhiều người nghèo và em nhỏ thành sự thực, mang lại cho mọi người những hạnh phúc bất ngờ.

Đến thế kỷ IX sau Công Nguyên, Hội Thánh Công Giáo mới làm lễ phong ông làm vị Thánh Hộ Mệnh của trẻ em. Từ sau đó, mọi người gọi ông là Santa Clauss, hoặc Đức Cha Noel (Father Christmas) theo tiếng Anh. Người Pháp gọi là Père de Noel, người Hà Lan gọi là Sinterklass.

Truyền thuyết kể rằng, lúc còn sống, vị giám mục thành Myra đã ném những đồng tiền vàng xuống ống khói nhà của ba cô gái trẻ đến tuổi lập gia đình nhưng không có chàng trai nào muốn lấy vì gia đình các cô quá nghèo để giúp các cô. Những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống đúng các đôi bít tất mà các cô đang treo hong bên lò sưởi. Từ đó, trẻ em có tục lệ treo tất cạnh lò sưởi trong đêm Giáng Sinh để nhận quà của ông già Noel và tin rằng ông già Noel trở lại trần gian, theo đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, để tặng quà cho những đứa trẻ ngoan vào trong những chiếc tất của các em. Và các ông bố bà mẹ thường mua qùa bỏ vào đôi tất đó để lúc các em thức dậy được vui mừng với món quà của ông già Noel tặng.

Ngày nay, hình ảnh ông già Noel tốt bụng, mặc áo đỏ luôn mỉm cười, cưỡi cỗ xe với 9 chú tuần lộc và mang quà tới cho tất cả trẻ em trên trái đất trong đêm trong đêm Giáng Sinh đã luôn là một giấc mơ đẹp trong ký ức tuổi thơ của nhiều người và là một phần không thể thiếu trong thế giới kỳ diệu của trẻ em. Các nhà giáo dục học cho rằng niềm tin vào ông già Noel có tác dụng rất tốt cho việc nuôi dưỡng, xây dựng tâm hồn cũng như sự hình thành nhân cách của trẻ em. Trẻ em vẫn tin rằng ông già Noel có một bản danh sách trẻ em mà ông thường rà soát để xem em nào hư hay ngoan. Chúng cũng được khuyến khích phải ngoan trong cả năm để đến mùa Giáng sinh sẽ nhận được quà của ông già Noel.

Nhà tâm lý học Lynda Breen tại bệnh viện trẻ em Alder Hey ở Liverpool, Anh, cho biết niềm tin vào ông già Noel sẽ giúp trẻ phân biệt được những việc làm đúng sai. Sau một thời gian theo dõi, quan sát những đứa   cháu mình lớn lên, nhà tâm lý học này cho biết: "Dạy trẻ thông qua niềm tin vào ông già Noel là một cách giáo dục hữu ích của các bậc phụ huynh, bởi nó thúc đẩy sự phát triển đạo đức khi trẻ tin rằng ông già tuyết sẽ biết được trẻ nào hư hay ngoan. Hầu hết các bằng chứng đều cho thấy trẻ em phản ứng tích cực khi chúng tìm ra sự thật và chỉ có bố mẹ là tiếc nuối vì lộ bí mật. Tôi thấy rằng những đứa cháu của tôi khi đã biết rằng ông già Noel không tồn tại, nhưng chúng vẫn coi đó như một tài sản tinh thần có thật".

Các nhà sư phạm cho rằng, cha mẹ nên kéo dài điều diệu kỳ về ông già Noel cho trẻ em càng lâu càng tốt. Khi các cháu lớn hơn và cần được giải thích, cha mẹ nên nói với cháu rằng chính bạn cũng đã tin vào ông già Noel trong một thời gian dài và thấy điều đó thật tuyệt vời, rằng chính vì vậy bạn muốn mang lại điều kỳ diệu này cho con. Và hãy để con hiểu rằng cháu cũng chưa cần giải thích gì với các em của mình, mà nên tỏ ra vẫn tin vào ông già Noel như bạn đã làm với cháu, cũng như cháu sẽ làm với con của mình trong tương lai.

Sao Biển

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ