Ông Bill Clinton hối hận khi khuyên Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc Ukraine chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân bị phương Tây xem là sai lầm lớn trong quá khứ.

Ông Bill Clinton hối hận khi khuyên Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bày tỏ sự tiếc nuối vì đã thuyết phục Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1994.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTE, chính trị gia này nói rằng "cảm thấy phải chịu trách nhiệm cá nhân" về bước đi của mình.

"Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm cá nhân vì tôi đã khiến họ (Ukraine) đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân", ông Clinton bày tỏ ý kiến và cho rằng nếu Kyiv còn là cường quốc hạt nhân, chiến sự như hiện nay đã không diễn ra.

Ông Clinton gọi quyết định phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là "rất sai lầm" và nói thêm rằng châu Âu cũng như nước Mỹ nên ủng hộ Ukraine, ngay cả khi Kyiv nghĩ về một thỏa thuận hòa bình.

"Có thể sẽ đến lúc chính phủ Ukraine quyết định rằng nên nghĩ đến một thỏa thuận hòa bình và họ có thể chung sống với Nga, nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả chúng ta nên rời bỏ họ", Cựu Tổng thống Mỹ cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tiếc nuối vì đã đề nghị Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tiếc nuối vì đã đề nghị Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Chúng ta đang nói về biên bản ghi nhớ Budapest, được ký vào ngày 5 tháng 12 năm 1994 bởi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Anh và Hoa Kỳ.

Theo tài liệu, Ukraine đã loại bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình và Nga, Hoa Kỳ và Anh phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh của đất nước này.

Đây là lý do chủ chốt khiến chính quyền Kyiv hiện đưa ra các "yêu cầu" đối với phương Tây trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho họ, đi kèm những lời chỉ trích và thúc ép, thay vì "đề nghị" một cách mềm dẻo.

Theo RTE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.