Nuôi gà, trồng rau nhà màng cạnh bể chứa của nhà máy nước sạch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay cạnh bể chứa nước thô của Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân được nhân viên chăn nuôi gà và làm rau nhà màng khiến người dân không khỏi bất bình.

Nhà màng rau dựng ngay bên cạnh hồ chứa nước của nhà máy nước sạch. (Ảnh: BM).
Nhà màng rau dựng ngay bên cạnh hồ chứa nước của nhà máy nước sạch. (Ảnh: BM).

Theo phản ánh của người dân xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá), Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân (đóng tại thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân) là nơi cung cấp nước sạch cho các hộ dân, thế nhưng lại sử dụng phần đất ngay trong khuôn viên, bên cạnh hồ chứa nước của nhà máy để làm nhà màng trồng rau và chăn nuôi.

“Chúng tôi thấy họ nuôi rất nhiều gà, phải cả trăm con, nuôi cả chó. Vào trời nắng, chúng tôi mỗi lần đi qua đều ngửi thấy mùi hôi”, một người dân nói.

Một người dân khác nêu quan điểm: “Nước thải từ chăn nuôi cũng như phân bón, thuốc bón cho rau không thể không có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước”.

Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân đang cung cấp cho gần 8.000 khách hàng của 10 xã thuộc huyện Hoằng Hoá. (Ảnh: BM).
Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân đang cung cấp cho gần 8.000 khách hàng của 10 xã thuộc huyện Hoằng Hoá. (Ảnh: BM).

Ngoài việc chăn nuôi, trồng rau nhà màng thì việc liên tục mất nước, ảnh hưởng đến đời sống của cũng khiến người dân bức xúc. Người dân địa phương cũng cho biết đã có ý kiến tới cán bộ xã, tuy nhiên tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Được biết, Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân bắt đầu đi vào vận hành từ năm 2018 và hiện đang phục vụ cho gần 8.000 khách hàng hộ gia đình, cá nhân thuộc 10 xã khu vực phía Bắc của huyện Hoằng Hóa.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc điều hành Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân thừa nhận có việc nuôi gà, trồng rau nhà màng và mất nước như dân phản ánh. Tuy nhiên, ông Dũng lý giải việc mất nước là do ảnh hưởng của quá trình thi công các dự án đường.

Các công trình bên trong khuôn viên Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân. (Ảnh: BM)
Các công trình bên trong khuôn viên Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân. (Ảnh: BM)

“Mỗi lần ống nước hỏng, chúng tôi cũng đã cố gắng sửa nhanh nhất có thể cho người dân. Đây là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi cũng đã báo cáo Ban quản lý dự án về tình trạng này”, ông Dũng nói.

Giám đốc điều hành Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân cũng cho biết, nhân viên nhà máy có chăn nuôi thêm gà để cải thiện bữa ăn cho nhân viên nhưng không nhiều. Tuy nhiên, khi PV đề nghị được “mục sở thị” nơi chăn nuôi của nhà máy để có thông tin khách quan thì ông này không hợp tác.

Trao đổi với GD&TĐ, ông Lê Bá Duy, chuyên viên phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoằng Hoá cho biết, Phòng cũng đã nhận được thông tin phản ánh về tình trạng chăn nuôi và trồng rau ngay trong Nhà máy nước sạch Hoằng Xuân.

“Chúng tôi đã về kiểm tra, tuy nhiên họ cũng chỉ nuôi vài chục con gà và làm hai nhà màng rau với diện tích khoảng 100m2. Họ không nuôi thả mà nuôi quây lại một vị trí. Tuy nhiên, do là nước đầu nguồn sử dụng cho sinh hoạt nên dù chăn nuôi có sạch sẽ đi chăng nữa thì cũng rất phản cảm. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở, quán triệt việc này”, ông Duy thông tin.

Vị trí được cho là sử dụng để chăn nuôi. (Ảnh: BM).
Vị trí được cho là sử dụng để chăn nuôi. (Ảnh: BM).

Ông Duy cũng cho rằng, qua kiểm tra hai nhà màng trồng rau thì không thấy việc phun thuốc. Trồng rau mà không ảnh hưởng đến nguồn nước thì không sao.

Khi được hỏi việc trồng rau nhà màng ngay bên cạnh bể nước của nhà máy nước sạch thì có đúng quy định và có được phép hay không thì cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Hoằng Hoá cho biết sẽ xem lại quy định.

Đáng nói, khi được đề nghị cung cấp biên bản làm việc giữa Phòng Nông nghiệp với nhà máy nước trong quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, ông Duy cho biết chỉ kiểm tra, nhắc nhở chứ không lập biên bản.

“Chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra sau một thời gian nữa, nếu tiếp tục tái diễn mới lập biên bản và tham mưu xử lý”, ông Duy cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ