Nữ sinh trường miền núi đạt điểm 7.5 ngay lần đầu thi IELTS

GD&TĐ - Học tập ở huyện vùng cao, điều kiện còn thiếu thốn, nhưng bằng sự nỗ lực của mình, em Triệu Thủy Vi (trường THPT Võ Nhai, Thái Nguyên) đã đạt những kết quả xuất sắc trong học tập, thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Em Triệu Thủy Vi, học sinh trường THPT Võ Nhai (Thái Nguyên)
Em Triệu Thủy Vi, học sinh trường THPT Võ Nhai (Thái Nguyên)

Tháng 11/2021, một niềm vui lớn vừa đến với cô học trò nơi miền cao khi em đạt điểm số 7.5 ngay lần đầu thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS. Bạn bè gần xa trầm trồ thán phục, nhưng các thầy cô giáo của em có lẽ không ngạc nhiên trước kết quả này.

Triệu Thủy Vi là người dân tộc Dao, hiện đang học lớp 12 trường THPT Võ Nhai, Thái Nguyên. Cũng như những học trò miền núi khác, Vi có thiệt thòi là không được đầu tư các điều kiện học tiếng Anh từ sớm. Tuy nhiên, với là sự nghiêm túc trong quá trình học tập trên lớp, cùng sự chăm chỉ cố gắng tự tìm tòi học hỏi, Vi đã không ngừng tiến bộ.

Vi được cô giáo tiếng Anh hướng dẫn thêm trên lớp
Vi được cô giáo tiếng Anh hướng dẫn thêm trên lớp

Yêu thích tiếng Anh từ nhỏ, Vi thường mạnh dạn hỏi thầy cô để mượn sách, tài liệu tìm hiểu thêm. Học đến lớp 9, em đăng kí tham dự thi học sinh giỏi tiếng Anh và đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Kết quả ban đầu như đã khích lệ và tiếp thêm sự tự tin, cho nên bắt đầu từ khi vào cấp THPT Vi đã tập trung dành nhiều thời gian hơn cho bộ môn này.

Nhờ sự chỉ dẫn của cô giáo, Vi lên mạng internet tìm vào các hệ thống bài giảng, luyện giải đề thi. Quá trình được thầy cô giáo kèm cặp trên lớp cùng việc tự nỗ lực học tập đã giúp Vi có nhiều tiến bộ rõ rệt, em thi môn tiếng Anh và đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 10, giải Khuyến khích thi vượt cấp năm lớp 11, giải Ba năm lớp 12.

Đến giữa năm học lớp 11, xác định quyết tâm sẽ theo đuổi đam mê và chinh phục môn tiếng Anh, Vi bắt đầu tìm hiểu về việc ôn luyện thêm tại trung tâm ngoại ngữ. Không ngại xa xôi khó khăn, hằng tuần em bắt xe bus đi hơn 50km xuống thành phố Thái Nguyên đến học trung tâm, nơi mà các bạn bè ở đó đã được ôn luyện trước từ rất sớm.

“Em thấy thoải mái hoàn toàn chứ không bị áp lực gì đâu. Mình yêu thích thì mình tìm tòi học hỏi, biết được thêm đến đâu tốt đến đó. Chỉ có điều là em có hơi ít thời gian, giữa năm lớp 11 mới học trung tâm, mà giữa năm lớp 12 đã thi rồi. Chưa kể trong khoảng đó lại 3 lần phải tạm nghỉ do dịch Covid-19. Tổng cộng em chỉ kịp học trung tâm hơn 30 buổi” - Vi chia sẻ về quá trình ôn luyện của mình.

Vi luôn tự tin, tập trung nỗ lực trong mỗi giờ học tiếng Anh
Vi luôn tự tin, tập trung nỗ lực trong mỗi giờ học tiếng Anh

Là người trực tiếp dạy Vi môn tiếng Anh trên lớp, cô giáo Phạm Thị Hải Yến (trường THPT Võ Nhai) trao đổi: “Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng dành cho Vi, và tôi rất hi vọng nó cũng là động lực để bạn bè của em nhìn vào để phấn đấu. Thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trước hết là để có được chứng chỉ, nhưng quan trọng hơn, nó còn giúp học sinh rèn luyện nâng tầm toàn diện 4 kĩ năng, phục vụ hữu ích trong việc sử dụng ngoại ngữ lâu dài”.

Bên cạnh môn tiếng Anh, Vi cũng học khá đồng đều các môn khác, với kết quả học tập luôn nằm trong top đầu của trường. Học kỳ I lớp 12 vừa qua, em đã xuất sắc “cán đích” với điểm trung bình các môn học 9,2.

Mơ ước của Vi là sẽ được vào học chương trình chất lượng cao của các trường em yêu thích như Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Ngoại giao. Đó sẽ là cánh cửa quan trọng để mở ra con đường để cô học trò vùng cao này hướng đến những bước đi xa hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.