Thái Nguyên: Trên 25 tỷ đồng cho “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”

GD&TĐ - Ngay sau khi phát động quyên góp, Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên (29/12/2021 - 24/1/2022) đã nhận được trên 25 tỷ đồng do các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 trường Tiểu học và THCS Tân Khánh (Phú Bình)
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 trường Tiểu học và THCS Tân Khánh (Phú Bình)

Tại huyện Phú Bình, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình khó khăn ở xã Tân Khánh.

Đoàn đã trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 trường Tiểu học và THCS Tân Khánh; trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 7 hộ nghèo với tổng trị giá 350 triệu đồng; trao hơn 400 suất quà với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến những gia đình chính sách, tạo động lực giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống; Đồng thời mong muốn bà con tập trung phát triển kinh tế, đưa các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao vào sản xuất... 

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết một số gia đình thương binh, nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi trên địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên cũng đã ủng hộ học sinh xã Tân Khánh 2.000 tài khoản phần mềm học tiếng Anh online, tổng trị giá 400 triệu đồng; tặng trường Mầm non Tân Khánh trang thiết bị thể dục thể thao với tổng trị giá 50 triệu đồng, cùng hơn 400 suất quà tổng trị giá trên 84 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao tặng xe đạp cho những học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Phúc Trìu, TP Thái Nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao tặng xe đạp cho những học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Phúc Trìu, TP Thái Nguyên

Tại TP Thái Nguyên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình khó khăn ở xã Phúc Trìu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, phấn đấu phát triển kinh tế…

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho 50 học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Phúc Trìu; tặng 31 sổ tiết kiệm cho 31 hộ nghèo và 80 triệu đồng cho 2 hộ nghèo để sửa chữa nhà ở. Tổng giá trị quà tặng đợt này là khoảng 800 triệu đồng.  

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên còn trên 36.500 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Tỉnh Thái Nguyên phát động Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2022, từ ngày 29/12/2021 đến 24/1/2022. Đối tượng nhận sự ủng hộ, hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn mới). Hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật, quà, hỗ trợ xóa nhà dột nát…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.