Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình

Đỗ Nguyễn Như Ý sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Cô có sở thích chụp ảnh, và tham gia thể thao ở trường như bóng ném, bơi lội, bóng rổ và điền kinh.​

Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình
Cô bạn 18 tuổi có phong thái nhẹ nhàng, thanh lịchNữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 2Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 3Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 4Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 5Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 6Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 7Nữ sinh Sài thành xinh như nữ chính phim ngôn tình ảnh 8
 Như Ý có gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to tròn thơ ngây. Nhan sắc của Như Ý được nhiều người khen ngợi, ví von cô bạn là phiên bản đời thực của vai nữ chính trong phim chuyển thể từ truyện ngôn tình - loại phim tình cảm đang được giới trẻ ngày nay ưa chuộng.

Trước đây, Như Ý khá tự ti về ngoại hình của mình. Cô bạn từng có biệt danh là "Ý ù" vì... mập mạp. Nhưng nhờ luyện tập, “chiến đấu” với cân nặng, Ý đã tìm hiểu và có được nhiều kiến thức hơn về cách sinh hoạt, chế độ ăn khoa học vừa đẹp da vừa giữ dáng.

“Từ nhỏ em đã sỡ hữu thân hình béo ú nên rất tự ti và buồn nhất là khi đi mua sắm quần áo, không được chọn vào đội văn nghệ, hay chỉ là nhìn các bạn, các chị có thân hình mảnh mai cũng rất ghen tị. Vì vậy em đã cố gắng tập luyện để giảm cân”, Như Ý kể lại.

Đến nay, Như Ý đã có thân hình đáng mơ ước, cùng với khuôn mặt xinh xắn khiến cho cô bạn trở nên cuốn hút.

Tự tin về ngoại hình giúp Ý thêm yêu đời, dám theo đuổi ước mơ kinh doanh. Cô bạn chia sẻ:

“Em rất thích kinh doanh và thích mua sắm. Em có cách suy nghĩ rất khác với các bạn cùng lứa tuổi. Người khác nhìn vào sẽ thấy em già dặn vì em luôn quan sát, đúc kết, suy nghĩ kĩ cho lời nói và hành động của mình nên em cũng rất ít nói.

Là con gái, em nhận thấy có trở thành người thành công và hạnh phúc hay không phụ thuộc vào 40% là tính nết, 40% là kiến thức, sự hiểu biết, 10% là ngoại hình, 10% còn lại phụ thuộc vào sự may mắn”.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.