Nữ sinh người Mường thành thạo 2 ngoại ngữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để hiện thực ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng, cô bé người Mường Phạm Hoàng Thảo Hương luôn dành thời gian mỗi ngày để học thêm ngoại ngữ.

Phạm Hoàng Thảo Hương có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và sử dụng được cả tiếng Trung.
Phạm Hoàng Thảo Hương có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và sử dụng được cả tiếng Trung.

Phạm Hoàng Thảo Hương (SN 2012), học sinh Trường Mầm non - Tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương, người dân tộc Mường, là măng non văn nghệ ưu tú của tỉnh Bình Dương.

Em từng đạt giải nhất Hội thi vẽ tranh cá nhân trên giấy trong Cuộc thi “Giải thưởng Mỹ Thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương lần thứ XII năm 2021”. Thảo Hương còn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và sử dụng được cả tiếng Trung.

Vốn là mẫu người khéo tay, giàu tâm hồn bay bổng, cô bé dân tộc Mường có ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng và du lịch vòng quanh thế giới.

“Khi Hương khoảng 3 tuổi rưỡi, tôi có mua cho cháu 1 bộ bút lông màu để tập tành tô vẽ nhằm khơi dậy trí tưởng tượng và khả năng mỹ thuật. Khác với những sở thích thông thường, Hương rất chăm chỉ tập luyện tập và muốn làm họa sĩ. Nhận thấy con mình có năng khiếu và đặc biệt say mê lĩnh vực nghệ thuật, tôi cũng cho bé tham gia nhiều lớp học cũng như cuộc thi vẽ của địa phương” - chị Hoàng Thị Xuân, phụ huynh bé Phạm Hoàng Thảo Hương chia sẻ.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học, đặc biệt là vẽ tranh và ngoại ngữ, ngay từ khi còn nhỏ, gia đình sớm định hướng cho Hương tham gia nhiều cuộc thi, học giao tiếp với người bản xứ. Trong năm 2022, Thảo Hương đã tham gia thi chứng chỉ Flyer (cấp cao nhất trong kỳ thi Cambridge YLE, thuộc A2 trong khung Châu Âu) và đạt 14 khiên (đánh giá giỏi và đủ khả năng tiếp tục level tiếp theo).

Ước mở của nữ sinh dân tộc Mường, Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương là trở thành họa sĩ nổi tiếng.

Ước mở của nữ sinh dân tộc Mường, Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương là trở thành họa sĩ nổi tiếng.

Cô học sinh lớp 5, Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương cho biết: “Mẹ thường khuyến khích em tìm tòi học hỏi, thử sức mình ở các cuộc thi để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân.

Bên cạnh đó, em cũng thường xuyên được du lịch xa để mở rộng ý tưởng, khai mở thế giới quan. Thông qua hoạt động nghệ thuật, em mong muốn có thể tiếp cận, trải lòng hơn và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống”.

Vừa qua, Thảo Hương cũng tham gia cuộc thi “Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn Quốc 2023” và đã được chọn vào vòng chung kết. Trước đó, em cũng đạt giải khuyến khích khối 5 toàn tỉnh kỳ thi cấp quận - huyện tại “Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet” (IOE) và giải nhất khối 5 toàn trường.

Theo đuổi các môn năng khiếu, ngoại ngữ vốn đã không hề dễ dàng. Để vượt qua những khó khăn ấy, cô học sinh lớp 5, Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương luôn cố gắng rèn luyện học Tiếng Anh mỗi ngày, tìm tòi những thứ mới mẽ, nỗ lực luyện tập khi học đàn piano,múa ba-lê, vẽ tranh,…

Em luôn cố gắng sắp xếp lịch học khoa học và kỷ luật bản thân tốt để có thể hoàn thành nội dung học trên trường và các môn học thêm về kỹ năng và năng khiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ