Hơn 4.000 học sinh tham gia Hội thi vẽ tranh 'Sắc màu tuổi thơ'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - An Giang tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề 'Sắc màu tuổi thơ’, có hơn 4.000 'họa sĩ nhí’ trong toàn tỉnh tham gia tranh tài.

An Giang tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh Thực hiện đề án "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" lần XIII - năm 2023.
An Giang tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh Thực hiện đề án "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" lần XIII - năm 2023.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" lần thứ XIII năm 2023.

Hội thi năm nay có hơn 4.000 'họa sĩ nhí’ từ mẫu giáo đến lớp 9 của các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm A: từ Mẫu giáo đến lớp 2; Nhóm B: từ lớp 3 đến lớp 5; Nhóm C: từ lớp 6 đến lớp 9 cùng tham gia tranh tài.

Các "họa sĩ nhí" say sưa thể hiện tác phẩm dự thi.

Các "họa sĩ nhí" say sưa thể hiện tác phẩm dự thi.

Trong thời gian 180 phút, mỗi thí sinh vẽ 1 bức tranh trên giấy A3 bằng các chất liệu màu bột, màu nước, màu sáp, xé dán giấy, cắt dán... với chủ đề "Sắc màu tuổi thơ".

Tác phẩm dự thi thể hiện góc nhìn đa dạng về cuộc sống qua sự sáng tạo và năng khiếu của các em thiếu nhi, bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình về quê hương đất nước, gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh; không có vấn nạn bạo lực và xâm hại trẻ em...; phản ánh về gương ‘người tốt, việc tốt’, những hành vi tích cực về văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường; phản ảnh những phong cảnh đẹp, những nét văn hóa tiêu biểu của quê hương An Giang mà các em muốn giới thiệu đến du khách.

Thí sinh vui mừng "khoe" tác phẩm dự thi vừa hoàn thành

Thí sinh vui mừng "khoe" tác phẩm dự thi vừa hoàn thành

Qua chấm chọn, Ban tổ chức mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ trao tổng cộng 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba cùng 30 giải khuyến khích dành cho mỗi nhóm tuổi.

Sau đó, những tranh đạt giải cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ được gửi về tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.

Ở vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (kèm Bằng khen UBND tỉnh); Giấy khen 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 15 giải Khuyến khích và 65 tranh treo dành cho cả 3 nhóm tuổi.

Hội thi vẽ tranh Thực hiện đề án ‘Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tổ chức định kỳ mỗi năm lần tạo sân chơi bổ ích, giúp cho các em thiếu nhi thể hiện năng khiếu mỹ thuật góp phần nâng chất dạy - học môn Mỹ thuật trong nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.