Nông dân Quảng Ninh đổi đời nhờ trồng ổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm gần đây nhiều người dân xã Quảng La, TP Hạ Long (Quảng Ninh) vươn lên làm giàu nhờ trồng ổi.

Nông dân Quảng Ninh đổi đời nhờ trồng ổi.
Nông dân Quảng Ninh đổi đời nhờ trồng ổi.

Trồng ổi từ nguồn nước suối

Quảng La là xã trung du miền núi, nơi đây được thiên nhiên ưu ái về khí hậu, nguồn nước, thổ nhưỡng nên rất thích hợp trồng các loại cây ăn quả ngắn ngày, đặc biệt là ổi. Toàn xã có diện tích trồng ổi lên đến 10ha, đứng thứ 2 về quy mô trồng ổi tại TP Hạ Long.

Bắt đầu thực nghiệm từ năm 2013, mở rộng quy mô từ năm 2017 nhưng những năm trở lại đây, rất nhiều hộ dân xã Quảng La giàu lên vì ổi, nhiều người chỉ trồng ổi mà đổi đời, xây nhà to.

Anh Đinh Trọng Hiền (42 tuổi) ở thôn 3 xã Quảng La, trước đây làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh do công việc không ổn định. Cách đây 3 năm, anh chuyển sang trồng ổi lê, không ngờ mang lại cho anh nguồn thu nhập ngoài mong đợi.

Ổi lê nhà anh Hiền là giống ổi Đài Loan (Trung Quốc), được lấy từ Viện giống cây trồng Trung ương. Đây là loại cây ăn trái rất dễ trồng, không quá kén đất và rất hợp với thổ nhưỡng của xã Quảng La.

Anh Đinh Trọng Hiền thu hoạch ổi.

Anh Đinh Trọng Hiền thu hoạch ổi.

Anh Hiền là một trong những hộ đứng đầu về diện tích trồng ổi tại xã Quảng La với 0,7ha canh tác và 700 cây ổi. Cây từ lúc trồng đến khi ra hoa khoảng hơn 7 tháng, từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 2 đến 2,5 tháng.

Với tiêu chí trồng ổi sạch, anh Hiền đầu tư đường ống dẫn nước suối từ đầu nguồn về vườn ổi khoảng 3km. Các ống dẫn này được kéo về tận các gốc ổi, đảm bảo tưới tiêu hoàn toàn bằng nguồn nước sạch. Việc sử dụng mạch nước nguồn sẽ giúp cây phát triển tốt, quả thơm ngon.

Theo anh Hiền, trồng ổi phải tuân thủ một số kỹ thuật chuyên biệt. Trước khi trồng phải cải tạo đất bằng cách vãi vôi diệt khuẩn và khử phèn chua. Đây là công đoạn rất quan trọng để phòng ngừa sâu bệnh từ rễ, mang lại dinh dưỡng tốt nhất cho cây.

Thực hiện trồng theo tiêu chuẩn, cây cách cây 2,5m, hàng cách hàng 3m, đào hố sâu 40cm, rộng 40cm.

Để cây ổi phát triển tốt, cần bón lót phân lân và phân chuồng hoại mục trước khi trồng. Sau đó chuyển sang bón phân gà và phân NPK, supe, kali. Cách 3 tháng lại bón phân một lần.

Với cây ổi, việc chăm sóc quả rất quan trọng. Sau khi đạt kích cỡ bằng quả mận, cần bọc ổi bằng xốp và túi nilon để phòng nhện đỏ, ruồi vàng chích và phòng ngừa sâu bệnh. Để cây cho nhiều quả, đều đặn 10 đến 15 ngày anh Hiền cắt tỉa cành một lần cho cành tạo lộc, tạo tán.

“Ổi thu hoạch quanh năm, được mùa nhất là từ tháng 7 âm năm trước đến tháng 3 âm năm sau. Lúc đó ít mưa, ổi giòn ngọt hơn, có năm không đủ để bán. Những tháng còn lại thu hoạch ít hơn, nhưng cũng không phải lo nhiều thời tiết, vì cây ổi rất dễ thích nghi”, anh Hiền nói.

Kiếm hàng trăm triệu mỗi năm

Do phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, lại tận dụng được nước suối nguồn nên ổi nhà anh Hiền có vị thơm ngon đặc trưng, vỏ ngoài mịn, hạt mềm, giòn ngọt thanh mát, được nhiều người biết đến. Khách đến mua tại vườn rất đông, chủ yếu là khách buôn tại các chợ đầu mối Quảng Yên, Hạ Long.

Năm 2023, gia đình anh Hiền thu hoạch được gần 20 tấn ổi, giá bán tại vườn 25.000 đồng/kg. Mỗi cây cho thu hoạch 50 đến 70 quả, lợi nhuận thu về 600.000 đến 800.000 đồng/cây. Trừ chi phí mỗi năm gia đình anh Hiền lãi 450 triệu đồng.

Anh Hiền phấn khởi nói, năm nay được mùa giá cao, lãi nhiều. Trồng ổi 3 năm thì thu tiền 2,5 năm, giúp anh có cuộc sống sung túc hơn trước, giờ anh chỉ đặt mục tiêu khai thác kinh tế lâu dài từ cây ổi.

Cùng trồng ổi với nhà anh Hiền, anh Nguyễn Văn Vinh (xã Quảng La) xây nhà 2 tầng khang trang sau 3 năm trồng ổi. Với 300 cây ổi, sản lượng thu hoạch lên đến 4 tấn năm 2023, anh Vinh thu được hơn 200 triệu đồng.

“Trồng ổi dễ mà nhàn, thu tiền đều đều, chẳng thiệt hại gì, thu hồi vốn nhanh. Chi phí đầu tư chỉ khoảng 30%, trồng mấy tháng đã cho thu hoạch quả, lại tái thu hoạch đến 5 năm, cứ giá cao như năm nay thì nông dân phấn khởi”, anh Vinh nói.

Anh Nguyễn Văn Vinh khoe những trái ổi thơm ngon.

Anh Nguyễn Văn Vinh khoe những trái ổi thơm ngon.

Để nâng cao năng suất trồng ổi, anh Vinh thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, tham gia tập huấn các lớp IPM về kỹ thuật trồng ổi do Hội nông dân xã tổ chức. Dự kiến sắp tới, ngoài bán ổi, anh Vinh sẽ mở rộng mảng du lịch trải nghiệm vườn, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm hái ổi.

Ông Bàn Văn Trường, Chủ tịch hội Nông dân xã Quảng La cho biết, anh Hiền và anh Vinh là những nông dân điển hình làm giàu từ cây ổi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thương hiệu nông sản địa phương.

Toàn xã có gần 30 hộ trồng ổi trên diện tích 10ha và đã được cấp mã vùng. Sắp tới, xã định hướng tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng ổi, áp dụng trồng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ