Thông tin trên được Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch công bố ngày 23/10. Theo đó, tháng 11/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 tại TPHCM và Hà Nội với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”. Đây là lần đầu tiên Bộ chủ trì tổ chức một cuộc thi múa quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên.
Hai đợt thi tại TPHCM và Hà Nội
Theo số liệu từ Ban tổ chức đến ngày 10/10/2026, cuộc thi có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đủ điều kiện tham gia, với 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn dự thi.
Cuộc thi diễn ra qua hai đợt. Đợt 1 được tổ chức từ ngày 3 đến 6/11/2026 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, số 51 Quốc Hương, phường An Khánh, TPHCM. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 3/11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến vào 19 giờ ngày 6/11.
Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12/11/2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, số 71 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến vào 14 giờ ngày 10/11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 12/11.
Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai bảng thi và tối đa hai tiết mục hoặc tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của cuộc thi.
Cuộc thi gồm bốn bảng, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực ở nhiều loại hình và lĩnh vực sáng tạo khác nhau: Bảng A, Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Bảng B, Múa đương đại; Bảng C, Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Bảng D, Tài năng biên đạo.
Việc đánh giá được thực hiện theo Quy chế tổ chức cuộc thi và Quy chế chấm, xét giải thưởng đã ban hành. Các tiêu chí tập trung vào kỹ thuật và ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.
Gìn giữ bản sắc, đưa nghệ thuật múa đến gần công chúng
Theo cơ cấu giải thưởng được phê duyệt, tại mỗi đợt thi, mỗi bảng có một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba. Ngoài ra, cuộc thi có các giải chuyên đề gồm: Huấn luyện viên xuất sắc; Biên đạo xuất sắc; Thí sinh biểu diễn xuất sắc; Tác phẩm xuất sắc; Tác phẩm sáng tạo; Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.
Các giải thưởng nhằm ghi nhận thành quả rèn luyện, năng lực biểu diễn, khả năng sáng tạo của thí sinh, đồng thời tôn vinh đóng góp của đội ngũ huấn luyện, biên đạo và các cơ sở đào tạo.
Theo Ban tổ chức, với định hướng kết nối truyền thống và sáng tạo, cuộc thi khuyến khích thế hệ trẻ kế thừa những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời chủ động tìm kiếm cách thể hiện mới để nghệ thuật múa tiếp cận gần hơn với công chúng. Sự kiện cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP. Đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, 24/11.
Thông qua các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa những giá trị nghệ thuật tích cực, tôn vinh lao động sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật trong thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam.
Thông tin chính thức về cuộc thi được cập nhật trên các kênh thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Fanpage Cuộc thi: https://www.facebook.com/profile.php?id=61594099865993.
Ban Giám khảo gồm một Trưởng ban và bốn thành viên là các nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong biểu diễn, đào tạo và biên đạo múa. Trưởng ban là NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM.
Các thành viên gồm NGƯT Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TPHCM; Thượng tá, NGƯT Lê Thị Quỳnh Phương, giảng viên chính Múa Dân gian, Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Cao Chí Thành, giảng viên Khoa Diễn viên, Học viện Múa Việt Nam; và ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo múa tại Trường Múa thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông.