Toạ đàm “Thắp sáng tương lai” với sự tham gia của hơn 800 sinh viên trong đó gần 50% là sinh viên dân tộc thiểu số nhằm lan tỏa thông điệp “Thắp sáng tương lai - chung tay xoá bỏ rào cản giới”.
Chương trình do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức.
Tọa đàm truyền thông “Thắp sáng tương lai” là diễn đàn mở cho các bạn sinh viên người dân tộc thiểu số đối thoại, chia sẻ và trao đổi về vai trò của gia đình, người mẹ, người thầy trong việc nuôi dưỡng và thúc đẩy bình đẳng giới, trao cơ hội học tập cho trẻ em gái vùng khó khăn thông qua chuỗi hoạt động: Chiếu phim tài liệu ngắn “Thư gửi mẹ”; Thuyết trình và trao giải cuộc thi sáng tạo “Lên tiếng để toả sáng”.
Cuộc thi “Lên tiếng để toả sáng” phát động hơn một tháng qua, đã thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng của Thái Nguyên, Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, Tuyên Quang.
Cuộc thi đã khuyến khích tư duy sáng tạo, khả năng truyền thông và năng lực sáng tạo của các bạn trẻ và sinh viên sư phạm trong việc lồng ghép thông điệp bình đẳng giới và giáo dục nhân văn trong đời sống học đường.
Trong đó, có nhiều tác phẩm của nữ sinh và sinh viên dân tộc thiểu số đa dạng loại hình từ thiết kế poster, đề xuất sáng kiến hay xây dựng những mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại toạ đàm bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: Toạ đàm “Thắp sáng tương lai” là hành trình nối dài những cánh tay đồng hành không chỉ cho phụ nữ mà còn cho trẻ em dân tộc thiểu số trên khắp các vùng miền. Chính các em sinh viên đã góp phần đưa tinh thần của Dự án 8, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lan tỏa sâu rộng thông qua từng bài giảng, từng câu chuyện, từng hành động truyền cảm hứng về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em.
Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm “Lên tiếng để tỏa sáng” là không gian trực quan, nơi các câu chuyện, trăn trở, khát vọng và sáng kiến của thế hệ trẻ được thể hiện sinh động qua ngôn ngữ và thiết kế hình ảnh. Triển lãm cũng mang tới khu vực tương tác, nơi người xem có thể chia sẻ quan điểm, nhắn gửi thông điệp của mình về bình đẳng giới.