Những tín hiệu tích cực

GD&TĐ - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… chúng ta đã có ngay trong những ngày đầu xuân nên hy vọng một năm hanh thông sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chiều 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe một số thành viên báo cáo về tình hình tổ chức cho dân vui xuân đồng thời đề ra một số giải pháp để thực hiện ngay sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.

Trong các báo cáo của một số thành viên Chính phủ với Thủ tướng, đáng lưu ý nhất vẫn là tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên, cũng qua báo cáo về dịch, những tín hiệu tích cực ngay ngày đầu xuân đã lóe lên những tia hy vọng về một năm an lành.

Với quyết tâm phủ sóng vắc-xin mũi 3 cho người dân ngay trong quý I này của Chính phủ, cán bộ ngành y tế ở 30 tỉnh, thành phố trong cả nước đã không biết Tết vì phải tiêm hàng trăm nghìn liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho dân. Tính đến ngày 3/2, cả nước đã tiêm được trên 181 triệu liều vắc-xin, trở thành một trong những nước có số người tiêm chủng ngừa Covid-19 chiếm tỷ lệ cao nhất.

Việc phủ sóng vắc-xin như thế đã làm cho người dân cả nước an tâm vui xuân dù mỗi ngày có đến trên dưới 10 nghìn ca F0. Tuy nhiên, do đã được tiêm chủng từ 2 - 3 mũi nên nhiều ca F0 cũng giống như cảm cúm nên tỷ lệ tử vong chỉ dừng ở mức 2 con số mỗi ngày.

Cũng do được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ nên không ngạc nhiên khi những điểm du lịch đông kín khách du xuân trong những ngày Tết vừa qua. Chẳng hạn như đường lên Sapa bị kẹt xe hàng cây số, quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt rồi đường về Vũng Tàu cũng thế. Nhiều du khách dựng lều dọc hồ Xuân Hương - Đà Lạt để qua đêm.

Các bãi biển ở Nha Trang, Dốc Lết, nhất là khu Bãi Dài – Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa rất khó để chen chân tìm một chỗ thư giãn trong các ngày Tết vừa qua. Nếu không kiểm soát tốt về dịch bằng việc phủ sóng vắc-xin thì sẽ không có cảnh người xe chen nhau đông như thế trên tất cả các tuyến đường.

Cũng nhờ kiểm soát được dịch nên Thủ tướng chỉ đạo cho Bộ GD&ĐT cũng như các trường đại học trên cả nước phải sớm triển khai việc dạy trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ tết từ ngày 7 - 13/2. Các chuyến bay của nhiều hãng hàng không cũng bắt đầu tăng chuyến, khiến cho một số sân bay bị tắc nghẽn ngay trong những ngày áp Tết.

Thủ tướng cũng đã chỉ đạo cho ngành du lịch là cần có kế hoạch mở cửa sớm, chậm nhất là đến 30/4 này là phải hoàn thành việc đón khách quốc tế. Dĩ nhiên, việc phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu nên vừa mở cửa nhưng cũng phải bảo đảm các nguyên tắc phòng dịch.

Các phiên biển xuyên Tết của ngư dân các tỉnh miền Trung khai thác hải sản tại Hoàng Sa và Trường Sa đã mang về những những mẻ cá tươi ngon, vừa được mùa lại được giá cũng là những tín hiệu tích cực trong năm mới này.

Rồi những trận mưa xuân liên tục “ghé thăm” các tỉnh miền Trung và cả các tỉnh Tây Nguyên làm cho các loại cây trồng, nhất là mùa hoa cà phê  như bừng sáng với sắc xuân trong những ngày này. Người dân tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ những cơn mưa này.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… chúng ta đã có ngay trong những ngày đầu xuân nên hy vọng một năm hanh thông sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.