Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã chia sẻ quan điểm của mình liên quan đến các cuộc đàm phán cấp cao Nga-Mỹ diễn ra hôm 18/2 tại Riyadh, Saudi Arabia.
Về cuộc họp ở Riyadh
Tổng thống Putin cho biết, ông đã được thông báo về các cuộc đàm phán tại Riyadh và đánh giá tích cực về chúng. Ông đã xác định một số lĩnh vực có thể cùng quan tâm đối với Moscow và Washington, bao gồm hợp tác ở Trung Đông - đặc biệt là xung đột Israel-Hamas và tình hình ở Syria - cũng như hợp tác kinh tế, nỗ lực chung trên thị trường năng lượng quốc tế và thám hiểm không gian.
Ông Putin cũng thừa nhận rằng, cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine vẫn là trọng tâm chính của cả hai quốc gia.
Về phản ứng của EU và Kiev
“Mục tiêu chính của cuộc họp hôm 18/2 là khôi phục quan hệ Mỹ-Nga", ông Putin nói khi được yêu cầu bình luận về lý do tại sao sự vắng mặt của các phái đoàn Ukraine và châu Âu tại Riyadh lại gây ra "sự hoảng loạn" ở Kiev và Brussels.
"Có ai muốn làm trung gian giữa Nga và Mỹ không? Những yêu cầu như vậy là không cần thiết", Tổng thống Nga nói, nhấn mạnh rằng, Moscow và Washington không cần bất kỳ "bên trung gian" nào để giải quyết bất đồng.
“Không có lý do gì để có phản ứng như vậy đối với cuộc gặp giữa Mỹ và Nga”, ông Putin nói thêm, đồng thời lưu ý rằng, “sự hoảng loạn là không phù hợp” trong tình huống này.
Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, việc xây dựng lại lòng tin giữa Nga và Mỹ là điều cần thiết để giải quyết "một số vấn đề cấp bách, bao gồm giải quyết xung đột Ukraine".
Về các cuộc đàm phán với Ukraine
"Nga chưa bao giờ từ chối liên lạc với các quốc gia EU hoặc rút khỏi các cuộc đàm phán với Ukraine", ông Putin tuyên bố, và nhắc lại rằng, chính Kiev đã rút khỏi các cuộc đàm phán ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022, và sau đó cấm các quan chức của mình tham gia vào bất kỳ cuộc đối thoại nào với Moscow.
Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng, Moscow sẵn sàng quay trở lại tiến trình hòa bình bất cứ lúc nào, nhưng quyết định cuối cùng nằm ở Kiev và Brussels.
"Tôi đã nói điều này 100 lần: nếu họ sẵn sàng, họ được tự do tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy. Chúng tôi sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán", ông Putin nhấn mạnh, và cũng lưu ý rằng, Kiev không bị loại khỏi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào, và rằng, cả Washington và Moscow đều mong đợi Ukraine sẽ tham gia tiến trình này vào một thời điểm nào đó.
Về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Putin cho biết, ông sẽ "rất vui" khi được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhắc lại mối quan hệ làm việc trước đây của họ, khi họ có thể thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, “hơn một giờ trao đổi ở Riyadh, Saudi Arabia" sẽ không đủ để hàn gắn quan hệ Mỹ-Nga trong hoàn cảnh hiện tại.
Theo ông Putin, cả hai bên phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc họp, và hướng tới "các giải pháp được cả hai bên chấp nhận" cho các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự của họ.
Trong khi ông Putin không nêu rõ ngày có thể diễn ra các cuộc đàm phán, ông đã nhắc lại rằng, Nga sẵn sàng tổ chức một cuộc họp như vậy.
Về cuộc tấn công bằng UAV Ukraine vào cơ sở hạ tầng liên quan đến Mỹ
“Lực lượng Kiev không thể tự mình tấn công một trạm bơm dầu ở Vùng Krasnodar phía nam của Nga”, ông Putin khẳng định, khi phát biểu với các nhà báo tại St. Petersburg vào ngày 19/2.
Vào ngày 16/2, một cuộc tấn công đã nhằm vào một cơ sở do Caspian Pipeline Consortium (CPC) điều hành, một phần do các công ty Mỹ và EU kiểm soát.
Tổng thống Putin cho biết, một cuộc tấn công như vậy sẽ đòi hỏi dữ liệu tình báo vệ tinh mà Kiev chỉ có thể có được từ những nước hậu thuẫn phương Tây, vì nước này không sở hữu hệ thống vệ tinh riêng.
Nhà lãnh đạo Moscow cũng đặt câu hỏi về động cơ của những người có thể đã góp phần vào vụ tấn công, nói rằng, hoạt động quân sự này sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ quốc tế vì công suất bơm của nhà máy đã bị cắt giảm.