Những biện pháp tránh thai kỳ dị thời cổ đại

Sử dụng nước bọt, thủy ngân, bọng đái động vật... là những cách ngừa thai kỳ quặc mà người xưa từng sử dụng.

Những biện pháp tránh thai kỳ dị thời cổ đại

Nước bọt "thần thánh" và ánh trăng

Nhung cach tranh thai

Ảnh minh họa

Người Greenland tin rằng mặt trăng giúp phụ nữ mang bầu, vì vậy ai không muốn có thai thì tránh nhìn vào trăng tròn. Trước khi đi ngủ, phụ nữ sẽ thoa nước bọt vào eo bụng để tránh cho mặt trăng bí mật xâm nhập vào họ trong lúc ngủ. 

Cũng có người nằm sấp, che phần bụng để mặt trăng không khiến họ có bầu... Trong trường hợp phụ nữ muốn có thai, họ sẽ khỏa thân dưới trăng với niềm tin ánh trăng giúp thụ thai.

Sử dụng thủy ngân

Nhung cach tranh thai

Người Trung Quốc xưa tin dùng thủy ngân để tránh thai.

Người Trung Hoa cổ xưa lại có phương pháp tránh thai độc đáo và vô cùng đáng sợ. Họ trộn dầu với thủy ngân và cho phụ nữ uống khi đói bụng.

Thủy ngân thực tế rất độc đối với cơ thể, khả năng ăn mòn khiến thay đổi tủy xương người và dẫn đến vô sinh. Vì vậy người Trung Quốc cổ coi đây là phương pháp hiệu quả giúp ngừa thai.

Bôi trơn với dầu olive

Nhung cach tranh thai

Dầu olive được cho là giúp ngừa thai.

Người Hy Lạp cổ trộn dầu olive và dầu tuyết tùng để vệ sinh vùng kín phụ nữ. Phụ nữ thời kỳ này phát hiện ra dầu olive có tác dụng giảm khả năng di chuyển của tinh trùng, giúp họ có thời gian rửa sạch "các tinh binh "ra khỏi người sau khi quan hệ.

Dầu olive cũng được dùng như một chất bôi trơn tự nhiên kiêm tránh thai hiệu quả. Tuy nhiên ngày nay khuyến cáo sử dụng dầu olive với bao cao su vì tinh chất dầu sẽ phá vỡ bao cao su khiến bị rò rỉ trong lúc "hành sự".

"Áo choàng tử cung" bằng mật ong

Nhung cach tranh thai

Người Ai Cập cổ tin vào mật ong giúp tránh thai.

Mật ong giúp tạo màng ngăn ở cổ tử cung chống lại sự thâm nhập của tinh trùng. Phụ nữ Ai Cập còn thêm một vài thành phần khác vào mật ong để tránh có bầu. Có thể trộn mật ong với natron (natri cacbonat tự nhiên) và hỗn hợp sử dụng từ đuôi cá sấu.

Ngày nay, phương pháp tránh thai bằng mật ong được gọi là  Honey Cap, sử dụng một miếng màng phủ mật ong và đặt vào âm đạo trước khi quan hệ tình dục và có công dụng lên đến 48 tiếng đồng hồ. Dù phương pháp này không hiệu nghiệm 100% nhưng giúp ngăn tinh trùng thâm nhập vào tử cung và dẫn đến có thai.

Bọt biển ngâm giấm

Nhung cach tranh thai
Bọt biển ngâm giấm được người Do Thái tin dùng để tránh thai.

Trong cuốn pháp điển của người Do Thái có miêu tả phương pháp ngâm bọt biển tự nhiên vào giấm và đặt vào tử cung, giúp ngăn ngừa thai hiệu quả.

Cách này nhằm tránh mang thai trong 3 trường hợp như giúp các bé gái không bị mang bầu khi còn quá nhỏ, giúp phụ nữ mang thai nguy cơ rụng trứng lần hai và tránh thai cho phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Ngày nay giấm cũng được nhiều phụ nữ tin dùng để tránh thai. Có người dùng giấm thụt rửa âm đạo sau khi quan hệ và tin giấm sẽ tiêu diệt tinh trùng và ngừa có thai. 

Thực tế thì phụ nữ có thể thụt rửa vùng kín vài giây sau khi "lâm trận" nhưng cách này lại giúp tinh trùng tiến vào tử cung nhanh hơn thông thường.

Sử dụng ruột động vật

Nhung cach tranh thai

Bao cao su thời cổ đại được làm từ ruột động vật.
Trước khi bao cao su ra đời, con người đã sử dụng ruột hoặc bọng đái động vật để tránh thai và ngừa bệnh da liễu.

Trong sử thi Iliad của Homer có đề cập đến vị vua King Minos (cách đây 3000 năm trước công nguyên) đã sử dụng ruột dê đặt vào âm đạo vợ ông trong lúc "mây mưa". Điều này vừa giúp vợ nhà vua tránh thai cũng như bệnh da liễu từ vị vua trụy lạc.

Người La Mã cổ cũng khuyến khích dùng loại bao cao su đặc biệt nói trên để tránh việc lây lan bệnh da liễu thời bấy giờ. Bao cao su được làm từ bọng đái và ruột của cừu và dê. Có truyền thuyết cho rằng, người La Mã còn sử dụng các mô cơ bắp từ các tử tù nô lệ để làm bao cao su.

Nước tiểu chó sói

Nhung cach tranh thai

Nước tiểu chó sói giúp ngừa tránh thai.

Người thời Trung cổ được biết đến với nhiều phát minh kỳ lạ trong y học. Trong đó phương pháp tránh thai kỳ quặc từ nước tiểu chó sói khiến người ngày nay phì cười.

Phụ nữ Trung cổ tin rằng, sau khi quan hệ và đi tiểu lên vị trí một con sói cái từng "tè" sẽ giúp họ không có thai. Một thuyết khác cho rằng, phụ nữ đi vòng quanh địa điểm một con sói cái có thai từng đi tiểu, miệng đọc thần chú sẽ giúp không bị dính bầu.

Ngày nay khoa học  hiện đại cũng sử dụng nước tiểu động vật trong việc ngừa thai. Người ta sử dụng thuốc tránh thai điều chế estrogen chiết xuất từ nước tiểu của ngựa mang thai. Năm 1903 từng xuất hiện việc thu thập nước tiểu ngựa có thai và bán lại cho các bệnh viện điều chế thuốc tránh thai.

Hạt cà rốt dại

Nhung cach tranh thai

Hạt từ hoa cà rốt dại lại chứa chất độc chết người.

Cà rốt dại từng được thu hoạch phổ biến từ thế kỷ từ 4 - 3 tr.CN. Hạt của cà rốt dại được sử dụng để tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục. Phương pháp này ngày nay vẫn được một số người tin dùng. 

Nhưng vấn đề nổi cộm với những người sử dụng hạt cà rốt dại là chúng có họ hàng gần với cây độc cần cực độc (Conium maculatum), từng được triết gia người Hy Lạp là Socrates dùng để kết liễu đời mình.

Băng vệ sinh tampon

Nhung cach tranh thai

Băng vệ sinh được dùng để ngừa thai.

Băng vệ sinh là sản phẩm của thời hiện đại, nhưng dạng nguyên thủy của chúng đã được con người sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Băng vệ sinh thông thường được dùng để cầm máu kinh nguyệt, chúng còn được sử dụng như một phương pháp ngừa thai. 

Những chiếc băng vệ sinh được ngâm trong nước hoa quả như chanh (người Ai Cập cổ) hoặc nhựa cây, được cho rằng giúp ngăn chặn tinh trùng hoặc giết chết những "tinh binh" khi được xuất tinh.

Băng vệ sinh thời sơ khai được sản xuất từ bông hoặc thân cây papyrus, người Trung Quốc lại dùng lụa.

Khử trùng Lysol

Nhung cach tranh thai

Quảng cáo Lysol trên báo về công dụng ngừa thai.

Những năm 1900, Lysol được quảng cáo tới phụ nữ tới phụ nữ như cách tránh thai hữu hiệu và an toàn nhưng lại bất hợp pháp ở Hoa Kỳ thời bấy giờ. 

Những người sử dụng Lysol để tránh thai đã bị viêm và bỏng rát âm đạo. Theo ghi nhận, năm 1911 có 193 trường hợp ngộ độc vì sử dụng Lysol để  ngừa thai và 5 ca tử vong. 

Theo Danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.