Nhóm đối tượng giả công an gây ra hàng loạt vụ cướp lãnh án

GD&TĐ - Mới đây, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án Cướp tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả cơ quan, tổ chức.

Theo đó, Hội đồng xét xử TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Vương (SN 1995, ngụ Cần Giờ) 20 năm tù về  tội Cướp tài sản và 4 năm tù  về tội Sử dụng con dấu hoặc tài  liệu giả cơ quan, tổ chức. Tổng cộng, Vương chịu mức án 24 năm tù.

Bị cáo Mai Thế Công (SN 2000, ngụ Bình Phước), Đoàn Gia Hải Thiên (SN 2000, ngụ quận 9), Trương Kim Phát (SN 1997, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng nhận mức án 15 năm tù; bị cáo Trần Ngọc Tuyến (SN 1993, ngụ Bình Định) bị tuyên 14 năm tù và bị cáo Trần Quang Khang (SN 2000, ngụ tại Tây Ninh) bị tuyên 7 năm tù cùng  về tội Cướp tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 5/2019, các bị cáo trên thấy có nhiều người bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc trên các trang mạng xã hội nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản.

Để phục vụ kế hoạch, Vương thuê làm Giấy chứng minh Công an nhân dân bảng tên giả mang tên Vương với giá 1,8 triệu đồng và mua trang phục công an cùng cấp hàm thiếu úy với giá 6 triệu đồng.

Tiếp đó, bị cáo Vương đặt mua trên mạng 2 khẩu súng bắn đạn cao su và một số viên đạn với giá 6 triệu đồng, 3 còng số 8 với giá hơn 1 triệu đồng.

Sau khi tìm kiếm được người rao bán xe không rõ nguồn gốc trên mạng, nhóm của Vương hẹn người bán xe đến địa điểm mà đối tượng chỉ định sẵn.

Khi người bị hại đem xe gắn máy đến, Vương đưa Giấy chứng minh Công an nhân dân ra và xưng là Cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ rồi sau đó cùng đồng phạm khống chế người bị hại để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hoàng Yến.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hoàng Yến.

Vụ cướp trót lọt, Vương chia cho đồng bọn 500.000 đồng/người/vụ và sẽ chia tiền thêm sau khi tiêu thụ được tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Vương phân công các đồng phạm thành 3 nhóm.

Theo đó, nhóm 1 sẽ gồm Vương và Mai Thế Công đi chung một xe mô tô. Vương sẽ trực tiếp mang theo súng, Giấy chứng minh Công an nhân dân giả và tự xưng chức danh là Đội trưởng.

Công mang theo 1 còng tay, 1 bộ đàm. Trong lúc Thiên, Phát đang giả vờ xem xe và giao dịch với người bị hại, thì Vương và Công ập đến chặn đầu, ép xe của người bị hại. Nếu người bị hại chống cự thì Vương và Công dùng còng số 8 khóa tay người bị hại.

Nhóm 2 gồm Trương Kim Phát và Đoàn Gia Hải Thiên mang theo 1 còng số 8, 1 bộ đàm và có nhiệm vụ lên mạng xã hội tìm người rao ban xe không rõ nguồn gốc rồi hẹn đến nơi giao dịch.

Sau khi chiếm đoạt được xe gắn máy thi Thiên có nhiệm vụ lấy xe mang về nhà Vương cất giấu, sau đó mang đi tiêu thụ.

Nhóm 3 có Trần Ngọc Tuyến và Trần Quang Khang đi một xe, mang theo 1 còng số 8, 1 bộ đảm để liên lạc với nhau và có nhiệm vụ chặn phía sau nạn nhân và sẽ hỗ trợ khi nạn nhân chống trả

Kết quả điều tra xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến ngày 15/11/2019, Vương và các đồng phạm thực hiện trót lọt 6 vụ cướp xe mô tô, tổng giá trị là 255 triệu đồng (theo định giá) tại địa bàn các quận của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bé trai chào đời an toàn nhờ sự hỗ trợ đỡ đẻ của 2 sinh viên trên chuyến tàu. Ảnh: NTCC

Từ bài học nơi giảng đường đến chuyến tàu cuộc sống

GD&TĐ - Hành động kịp thời, bình tĩnh và đầy trách nhiệm của hai sinh viên ngành Hộ sinh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định không chỉ giúp ca sinh non giữa hành trình tàu hỏa diễn ra an toàn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi của nghề y: Y đức, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng phụng sự trong mọi hoàn cảnh.

Xe tăng T-90 xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Ấn Độ.

Từ BrahMos đến T-90

GD&TĐ - Sức mạnh quân sự Nga được phô diễn tại Ngày Quân đội Ấn Độ bằng màn phô diễn tên lửa siêu âm BrahMos đến xe tăng T-90.