Kẻ có 3 tiền án đi cướp tài sản nhận mức án thích đáng

GD&TĐ - Từng có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Tuấn tiếp tục phạm tội...

Lê Văn Tuấn tại phiên tòa xét xử.
Lê Văn Tuấn tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, Toà án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn) 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng buộc Tuấn có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 23 triệu đồng.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 8h  ngày 24/2/2021, Tuấn điều khiển xe mô tô chở Nam ghé vào quán nước của chị Thu tại xã Vọng Đông (huyện Thoại Sơn) uống nước.

Lúc này, Tuấn thấy chị Thu và cháu Vi (SN 2016 - cháu chị Thu) đeo dây chuyền nên rủ Nam cướp 2 sợi dây chuyền nhưng Nam không đông ý nên đi ra xe ngồi.

Lê Văn Tuấn tại phiên tòa xét xử.
Lê Văn Tuấn tại phiên tòa xét xử.

Tuấn đến quầy kêu tính tiền và dùng vũ lực cướp sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18 kara trên cổ chị Thu rồi tiếp tục đến giật sợi dây truyền 0.8 chỉ vàng 18 kara của cháu Vi rồi ra xe tẩu thoát.

Chạy được một đoạn, thấy có người chặn bắt nên Tuấn điều khiển xe va vào trụ đá bên đường té ngã, Tuấn bỏ xe lại trốn thoát, còn Nam bị mời về Công an xã làm việc.

Sáng hôm sau, Tuấn nhờ bạn đi bán 2 sợi dây chuyền được 11,5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. Ngày 26/2, biết hành vi của mình đã bị phát hiện nên Tuấn đến Công an huyện Thoại Sơn đầu thú.

Ngày 5/3/2021, Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn khởi tố, điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ