Nhóm côn đồ lấy mạng chủ hiệu cầm đồ sau trận huyết chiến, lĩnh án

Vì chưa đòi lại số tiền người vay còn thiếu, chủ hiệu cầm đồ vô cớ mất mạng dưới tay “con nợ”.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 26/4, TAND TPHà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Kiều Văn Tuấn (Sinh năm 1989, trú ở thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội) về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo là Đỗ Hữu Đức (SN 1992) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1994), cùng trú ở huyện Quốc Oai, bị Viện Kiểm sát truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại khoản 1, Điều 245 Bộ luật này.

Quá trình mở tòa, diễn biến vụ án được thể hiện như sau: Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 12/2015, Kiều Văn Tuấn đã đến cửa hiệu cầm đồ của anh Đỗ Tiến H., ở thôn Long Phú (xã Hòa Thạch, Quốc Oai) để vay 20 triệu đồng dưới hình thức “bốc họ” và hứa hẹn trả dần trong 50 ngày.

Gần hết thời hạn trả nợ như giao kết nhưng Tuấn mới trả được 12 triệu đồng nên anh H. nhiều lần gọi điện thúc giục. Để cho chắc chắn, trước khi hẹn gặp Tuấn ra quán nước ở Văn Quán (Hà Đông) nói chuyện, chủ quán cầm đồ cũng đã cho một vài đàn em gọi điện gây sức ép, buộc Tuấn sợ mà phải trả nợ đúng hạn cho mình.

Giữ đúng lời hứa, Tuấn ra chỗ hẹn với anh H., nhưng lo sợ nhóm anh H. đi đông người, Tuấn đã mang theo một chiếc kéo để phòng thân, đồng thời cũng gọi điện thông báo tình hình tới “anh em” và rủ cùng đi phòng trường hợp có ẩu đả.

Tới nơi, Tuấn bảo các bạn ngồi trên xe đợi rồi một mình đi vào quán nước thì thấy anh H. cùng Quyết và Đức đã ngồi đợi sẵn mà không ngờ ở quán nước bên kia đường cũng có một tốp đàn em của anh H. đã ngồi chờ sẵn, nếu thấy “biến” ngay lập tức chạy sang ứng cứu đàn anh.

Tại quán nước, khi anh H. và Tuấn đang nói chuyện về việc vay nợ của Tuấn thì bất ngờ đối tượng này bị Quyết và Đức đánh từ phía sau bằng tay và điếu cày làm Tuấn bị chảy máu đầu.

Một tay bịt vết thương, một tay còn lại Tuấn rút từ trong túi áo khoác ra chiếc kéo chuẩn bị sẵn từ trước, đâm liên tiếp nhiều nhát về phía đối phương, trong đó đâm trúng một nhát vào mạn sườn bên trái anh H..

Ngay lập tức, hai nhóm côn đồ lao vào nhau huyết chiến. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi có lực lượng chức năng vào cuộc. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án cũng như căn cứ vào diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo bị VKS truy tố về các tội danh Giết người và Gây rối trật tự công cộng là có căn cứ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Kiều Văn Tuấn 20 năm tù về tội Giết người. Đức và Quyết mỗi bị cáo phải chấp hành 12 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ