Nhiều sản phẩm của Microsoft có thể bạn chưa từng biết

"Gã khổng lồ phần mềm" từng ra mắt rất nhiều sản phẩm phần cứng khác nhau, nhưng có một số thứ mà chắc hẳn bạn chưa bao giờ nghe đến.

Nhiều sản phẩm của Microsoft có thể bạn chưa từng biết

Với hơn 40 năm hoạt động, hơn 100 ngàn nhân viên trên toàn cầu và hơn 50 tỷ USD doanh thu trong 3 quý đầu năm 2015, hiện Microsoft vẫn được xem như là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới và là "kẻ tiên phong" trong làng công nghệ.

Windows và Office, hai thứ mà bạn tiếp xúc hằng ngày, hằng giờ cũng do Microsoft phát triển nên. Sự thống trị của Microsoft mạnh mẽ đến nỗi hình nền mặc định của Windows XP được đánh giá là bức ảnh được xem nhiều nhất trong thời đại của chúng ta, và đồng sáng lập Bill Gates, như chúng ta biết là người giàu nhất thế giới.

Không chỉ tập trung vào mảng phần mềm, Microsoft còn "tung hoành" ở mảng phần cứng bằng việc sản xuất khá nhiều thiết bị phần cứng trong nhiều năm qua, bên cạnh những cái tên nổi tiếng như tablet Surface, máy chơi game Xbox hay điện thoại Lumia thì vẫn có nhiều sản phẩm phần cứng của Microsoft mà có thể bạn chưa từng nghe đến.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459867_JNWC.jpg

1. Router băng thông rộng (Microsoft Boardband Network)

Microsoft từng sản xuất và bán ra một thiết bị router băng thông rộng mang thương hiệu của mình từ 2002 đến 2004, trong một thời gian thiết bị này là sản phẩm router Wi-Fi bán chạy thứ 2 tại Mỹ. Router của Microsoft ngoài việc là một bộ định tuyến còn có thêm cổng kết nối USB và khả năng phát Wi-Fi chuẩn 802.11b.

Vào tháng 5/2004, thị phần của thiết bị bắt đầu giảm mạnh, Microsoft cũng ngừng sản xuất nó từ đây.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459870_EJFX.jpg
 

2. Điện thoại không dây (Microsoft Cordless Phone System)

Trước Lumia, Microsoft từng giới thiệu một chiếc điện thoại, nhưng đây là một hệ thống điện thoại không dây chứ không phải điện thoại thông minh.

Giới thiệu năm 1998, sản phẩm gây được khá nhiều sự chú ý bởi nó được trang bị nhiều tính năng hay ho như: chức năng máy tính đơn giản, nhận diện giọng nói, đồng bộ với máy tính, hiển thị thông tin người gọi,…

Tuy nhiên, Microsoft đã hoãn dự án này lại. Cho đến khi giới thiệu Windows Mobile, "gã khổng lồ" không ra mắt bất cứ một sản phẩm nào liên quan đến mảng di động. Điều thú vị là hệ thống không tương thích với nền tảng Windows NT và Macintosh.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459873_PGPG.jpg

3. Loa vi tính (Microsoft Digital Sound System 80)

Hợp tác với Philips, Digital Sound System 80 là hệ thống loa duy nhất mang thương hiệu Microsoft cho đến hiện tại (không tính loa di động).

Được giới thiệu năm 1998 tại Electronic Entertainment Expo, đây là chiếc loa đầu tiên được tích hợp sẵn card âm thanh, nhờ vậy bạn có thể dùng chúng với những chiếc máy tính không có card âm thanh. Loa hỗ trợ jack 3.5mm và cổng kết nối USB.

Theo một số người dùng, mẫu loa này mắc phải một lỗi khá ngớ ngẩn đó là khi một trong hai phím tăng hoặc giảm âm lượng thì thiết bị sẽ tự tăng (hoặc giảm) âm lượng đến mức tối đa, không có cách nào để dừng lại ngoại trừ việc bấm nút tắt tiếng (Mute).

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459876_HORU.jpg

4. Đầu đọc vân tay (Microsoft Fingerprint Reader)

Ra mắt vào tháng 9/2004, đầu đọc vân tay của Microsoft tương thích tốt với Windows XP và Windows Vista. Thiết bị có thể lưu đến 10 dấu vân tay khác nhau, Microsoft nhắm sản phẩm này đến đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ để đảm bảo an ninh cho hệ thống máy tính của các nhân viên, lãnh đạo.

Dù đã bị ngừng bán, nhưng một số bản patch được phát hành sau đó cho phép thiết bị hoạt động được với cả Windows 7 và Windows 8.1.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459879_EADH.jpg

5. Surface Hub

Surface Hub là một màn hình khổng lồ được cài sẵn Windows 10, bạn có thể treo nó lên tường và sử dụng như là một chiếc máy tính Windows thông thường. Tuy vậy đối tượng sử dụng mà Microsoft nhắm đến là các doanh nghiệp cần một màn hình lớn cho phòng họp của họ, và các doanh nghiệp phải đặt hàng trực tiếp với Microsoft thì mới nhận được hàng. Surface Hub được trang bị tính năng cầu truyền hình, cho phép kết nối nhiều phòng họp lại với nhau và hiển thị trực tiếp chúng lên màn hình.

Surface Hub có 2 phiên bản: 55 inch Full HD giá 7.000 USD (hơn 156 triệu đồng) và 84 inch 4K giá 20.000 USD (hơn 446 triệu đồng).

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459882_PMKE.jpg

6. Đồ chơi trẻ em

Microsoft từng hợp tác với nhà sản xuất của những series truyền hình nổi tiếng cho trẻ em như: Teletubbies, Arthur và Barney nhằm sản xuất đồ chơi trẻ em mang thương hiệu của mình từ năm 1997 đến 2000.

Những sản phẩm này bán cực chạy trong mùa nghỉ lễ cuối năm, chúng có thể kết nối với TV hoặc máy tính thông qua bộ TV hoặc PC Pack được bán kèm. Nội dung của trò chơi này chỉ là hiển thị phản hồi "yes" (có) hoặc "no" (không) từ câu hỏi của một đứa trẻ lên màn hình TV.

Chưa rõ lý do vì sao Microsoft ngừng dự án này.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459885_NORC.jpg

7. Máy nghe nhạc Zune

Được ra mắt lần đầu năm 2006 và bị "khai tử" vào năm 2011 do doanh số quá thê thảm, Zune là sản phẩm máy nghe nhạc được Microsoft sản xuất nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPod của Apple.

Phần lớn những gì làm nên Zune – đặc biệt là giao diện phần mềm – đã trở thành một phần của hệ điều hành Windows Phone 8, Windows 8 và Xbox ngày nay (trang zune.net hiện tại sẽ chuyển hướng người dùng đến trang của Xbox).

Sự thất bại của Zune được cho là đến từ khả năng nhận diện thương hiệu quá kém, điều mà sau này các thiết bị Windows Phone đã lặp lại.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459888_OARH.jpg

8. Webcam LifeCam

LifeCam là dòng sản phẩm webcam của Microsoft, ra mắt lần đầu vào 2006 và vẫn được duy trì đến ngày nay. Phiên bản LifeCam mới nhất là LifeCam Studio: giá 100 USD với cảm biến Full HD, ống kính độ phân giải 8 MP và micro tích hợp.

Microsoft cho biết họ vẫn sẽ duy trì dòng LifeCam trong tương lai, đặc biệt là các sản phẩm mới sẽ được tích hợp cảm biến sinh trắc học phục vụ cho tính năng Windows Hello trên Windows 10.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459891_WPHV.jpg

9. Gamepad SideWinder

Cần điều khiển SideWinder ra mắt năm 1995 là bước đi đầu tiên của Microsoft cho việc hỗ trợ chơi game trên PC. Dù chỉ hỗ trợ Windows nhưng phần cứng của SideWinder cũng có thể sử dụng với Mac và Linux.

Microsoft ngừng bán SideWinder vào năm 2003 do doanh số suy giảm nghiêm trọng, còn ngày nay tất cả mọi thứ liên quan đến game của Microsoft đều được sử dụng dưới thương hiệu Xbox.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459894_FKBB.jpg

10. Vòng đeo tay Microsoft Band

Vừa đươc Microsoft nâng cấp lên phiên bản thứ 2 trong sự kiện ra mắt Surface Pro 4 cách đây vài tuần, Microsoft Band là vòng đeo tay thông minh có khả năng theo dõi sức khỏe của người dùng cũng như hiển thị thông báo được gửi từ điện thoại thông qua kết nối không dây.

Microsoft Band chạy trên 1 phiên bản khác của Windows 10, tương thích với cả Android, iOS và Windows 10 Mobile.

/Uploaded/cuong/2015_10_28/1459861_WKUO.jpg

11. Camera 360 độ

Ra mắt năm 2007, RoundTable được phát triển bởi Microsoft Research là một chiếc máy thu hình cao cấp, được tích hợp 5 camera xếp theo vòng tròn và 1 tấm gương phản chiếu giúp ghi lại mọi góc độ trong phòng. Mục đích của RoundTable là sử dụng cho các cuộc họp và hội nghị từ xa.

Có giá khoảng 3.000 USD vào thời điểm ấy, RoundTable tương thích với Office 2007. Thiết bị còn có 6 micro được đặt xung quanh bàn họp. Năm 2009, công nghệ sản xuất RoundTable này đã được Microsoft cấp phép cho Polycom sử dụng, RoundTable hiện vẫn còn được sản xuất và bán như là một công cụ Skype for Business.

Theo Vnreview/BI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ